Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cu-ba

07:04, 02/04/2018

Sáng 1-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cu-ba từ ngày 28 đến 30-3.

Trong chương trình chuyến thăm, sáng 29-3 (giờ địa phương), tại Trụ sở Quốc hội Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Ét-xtê-ban La-dô Hét-nan-đét.

Chủ tịch Quốc hội Ét-xtê-ban La-dô Hét-nan-đét nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trở lại thăm Cu-ba; khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước; cảm ơn những tình cảm anh em thân thiết, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba. 

Đồng chí Ét-xtê-ban La-dô Hét-nan-đét thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của Cu-ba vừa qua, về tình hình Cu-ba và khu vực Mỹ Latinh; nhấn mạnh về quan hệ đặc biệt Cu-ba - Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm phát triển, đổi mới của Việt Nam; khẳng định Cu-ba sẽ mãi mãi coi trọng và muốn không ngừng tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cu-ba đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cu-ba đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Cu-ba tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa IX vừa qua; đánh giá cao những bước phát triển mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba sau hai nhiệm kỳ triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội, tin tưởng chắc chắn nhân dân Cu-ba sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. 

Tổng Bí thư khẳng định những tình cảm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Phi-đen và nhân dân Cu-ba; nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu và lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội; sẽ chung vai, sát cánh, đồng hành cùng Cu-ba trong công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới. 

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư,... giữa hai nước, đề nghị hai bên cần có các cơ chế, biện pháp phát huy đầy đủ hơn nữa thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả của các dự án kinh tế, phục vụ các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong thời gian tới. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Ét-xtê-ban La-dô Hét-nan-đét bày tỏ vui mừng về quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội và những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước đối với quá trình củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; nhất trí tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan lập pháp hai nước tăng cường trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp và tổ chức bộ máy của Quốc hội, cơ cấu tổ chức hoạt động của các tổ chức Đảng trong Quốc hội; nhất trí quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cu-ba trong thời gian tới.

* Chiều 29-3 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Ha-ba-na. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba Ra-un Cát-xtơ-rô chủ trì lễ đón.

Ngay sau lễ đón chính thức, tại Cung Cách mạng ở La Ha-ba-na, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô.

Đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong chặng đường hơn 30 năm đổi mới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian tới. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng có dịp trở lại thăm đất nước Cu-ba anh em tươi đẹp; chân thành cảm ơn về sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình và chu đáo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba đối với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn dành tình cảm hữu nghị, đoàn kết chân thành đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba; nhấn mạnh Lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô mãi mãi là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, tấm gương, sự nghiệp và tư tưởng của Phi-đen sẽ sống mãi trong lòng nhân dân hai nước. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba về sự kiên định con đường cách mạng và những thành quả của việc thực hiện đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội do Đảng Cộng sản Cu-ba khởi xướng và triển khai; chúc mừng Cu-ba tổ chức thành công các cuộc bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội nhiệm kỳ mới vừa qua; tin tưởng chắc chắn rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em sẽ tiếp tục đoàn kết vượt qua mọi thách thức, khó khăn đưa sự nghiệp cách mạng của Cu-ba tiếp tục vững bước đi lên trong thời kỳ mới. 

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ đặc biệt Cu-ba - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô dày công vun đắp là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; nhấn mạnh hai bên cần phấn đấu không ngừng để giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô chân thành tri ân những tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba; bày tỏ cảm ơn việc Việt Nam quyết định xóa nợ Chính phủ cho Cu-ba. 

Trao đổi về quan hệ song phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ chế hợp tác, thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. Hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục thế hệ trẻ; tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ hai nước. 

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ, cùng nỗ lực sáng tạo, tìm tòi các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế mỗi nước để đưa quan hệ kinh tế hai nước đạt bước tiến triển tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng hợp tác của hai nước. 

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự tương đồng hoàn toàn trong lập trường của hai nước đối với nhiều vấn đề quốc tế; nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên, nhất là tại Liên hợp quốc, gồm cả việc ủng hộ các ứng cử viên của nhau, thống nhất lập trường chung thông qua các cuộc trao đổi định kỳ giữa Chính phủ hai nước. Việt Nam cam kết ủng hộ Cu-ba ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021-2023; Cu-ba khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô sớm sang thăm lại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm chuyến thăm Việt Nam của Lãnh tụ Phi-đen sẽ là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Cu-ba. Đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô chân thành cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho biết sẽ thu xếp để sớm sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp sắp tới. 

Trong ngày thứ hai thăm cấp Nhà nước tới Cu-ba, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Cu-ba.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã trao Huân chương Sao vàng tặng đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô nhằm ghi nhận những công lao to lớn đặc biệt xuất sắc của đồng chí trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Ra-un Cát-xtơ-rô chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Cung Cách mạng.

* Trước khi rời Thủ đô La Ha-ba-na, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt thân mật Chủ tịch Viện Cu-ba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Ph.Gôn-da-lét, Anh hùng Cu-ba; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cu-ba - Việt Nam M.Rô-ha. Tổng Bí thư vui mừng được gặp lại những người bạn thân thiết, gắn bó với Việt Nam, có nhiều đóng góp vào việc vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị thủy chung trong sáng hiếm có giữa hai nước. Thông báo kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cu-ba lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Cu-ba đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm, cởi mở, chân thành, hai bên đã trao đổi về những nội dung và biện pháp phát triển quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động nói: “Đến Cu-ba như được trở về chính ngôi nhà của mình”. Tổng Bí thư hoan nghênh ICAP, Hội hữu nghị Cu-ba - Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, sinh động, góp phần vun đắp, phát triển quan hệ Việt Nam - Cu-ba; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình, không ngừng vun đắp tình hữu nghị anh em giữa hai nước.

Đồng chí Ph.Gôn-da-lét chúc mừng Tổng Bí thư vừa được tặng Bằng Tiến sĩ Danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của Trường Đại học Tổng hợp La Ha-ba-na. Đồng chí bày tỏ hài lòng về quan hệ giữa tổ chức hữu nghị hai nước, khẳng định ICAP và Hội hữu nghị Cu-ba - Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, phù hợp mong muốn, nguyện vọng của nhân dân hai nước.

* Chiều 30-3, sau khi đến thăm tỉnh Xan-ti-a-gô đề Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng lịch sử 26 Tháng Bảy.

* Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa, viếng mộ Anh hùng dân tộc Hô-xê Mác-ti và mộ Tổng Tư lệnh Phi-đen Cát-xtơ-rô tại Công viên nghĩa trang Xan-ta I-phi-giê-ni-a, nơi yên nghỉ của các anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng Cu-ba. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ra-un Cát-xtơ-rô cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa trước lăng mộ Anh hùng dân tộc Hô-xê Mác-ti, biểu tượng bất tử của tinh thần yêu nước, người đã cống hiến trọn đời để đấu tranh vì độc lập tự do cho các dân tộc châu Mỹ. Viếng mộ Tổng Tư lệnh Phi-đen Cát-xtơ-rô, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ra-un Cát-xtơ-rô cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nghiêng mình tưởng nhớ vị lãnh tụ kiệt xuất, người sáng lập cách mạng Cu-ba.

* Tối 30-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thành phố Xan-ti-a-gô đề Cu-ba, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cu-ba.

Nhân chuyến thăm, nhiều văn bản, thỏa thuận, hợp đồng hợp tác đã được ký kết giữa Việt Nam - Cu-ba, tạo cơ sở cho quan hệ giữa Việt Nam và hai nước nói trên phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

* Rời Thành phố Xan-ti-a-gô đề Cu-ba anh hùng, mến khách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm ơn đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba./.

PV (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com