Thành phố Nam Định triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018

09:04, 20/04/2018

Ngày 19-4-2018, UBND Thành phố Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Thành phố Nam Định đã chủ động triển khai công tác PCTT theo kế hoạch; chỉ đạo phường Trường Thi tổ chức diễn tập di dời người dân ở các nhà diện nguy hiểm và huy động các lực lượng tại chỗ xử lý tình huống ngay từ giờ đầu theo phương án đã được phê duyệt; xây dựng phương án di dời cho 394 hộ với 1.262 nhân khẩu khi có mưa bão xảy ra; tiến hành sửa chữa 79 nhà nguy hiểm theo kế hoạch; tổ chức 3 đợt cắt hạ 462 cây các loại già cỗi nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; tiến hành nạo vét 3.000m3 bùn và tích cực khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát nước kịp thời... Mặc dù năm 2017 tỉnh ta phải chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão (số 2, số 4, số 10) kết hợp với mưa lớn, hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ... gây sạt lở tại khu vực giáp sông Đào, nhiều diện tích lúa, hoa màu và nuôi thủy sản bị mất trắng hoặc ảnh hưởng nặng, tổng thiệt hại ước tính 15 tỷ đồng nhưng không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi bão tan, UBND thành phố đã chỉ đạo tập trung khẩn trương khôi phục hệ thống lưới điện, thông tin viễn thông; tiến hành khai thông dòng chảy, vận hành các trạm bơm để tiêu úng, cứu lúa và hoa màu và tiêu thoát nước trong thành phố nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Năm 2018, Thành phố Nam Định xác định công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, tích cực theo phương châm “4 tại chỗ” di dời kịp thời người dân khỏi nhà ở nguy hiểm, bảo vệ các công trình công cộng, giữ vững an toàn tuyến đê, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, nhà cửa, lúa, hoa màu, ngập lụt và cây đổ gây ách tắc giao thông khi có lũ, bão; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại của bão gây ra đối với các công trình công cộng như: cây xanh, điện chiếu sáng, các công trình kiến trúc; nhanh chóng khắc phục hậu quả, khôi phục lại sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân sau bão… Để đạt mục tiêu đã đề ra, ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố đã xác định những trọng điểm xung yếu cần tập trung phòng chống khi xảy ra thiên tai, bão lũ; giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị liên quan, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh và các ngành hỗ trợ cho thành phố: đầu tư một số công trình duy tu, bảo vệ đê kè, bao gồm: dự án tường kè tiếp đoạn từ K3,4-K4,5 đê hữu Đào để hoàn thành toàn tuyến tường kè nội thành, đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng tường kè nam sông Đào; cải tạo 4km mặt đê bối có đông dân sinh sống và mặt đê thuộc địa phận xã Nam Phong; đầu tư, sửa chữa kịp thời mặt đê thuộc địa bàn xã Nam Phong hiện đã xuống cấp nghiêm trọng; cắm mốc chỉ giới đê, lắp đặt hệ thống ba-ri-e để cấm xe quá tải chạy trên các tuyến đê; kè bờ sông thuộc cống Vạn Diệp 2, xã Nam Phong...

Thành Trung

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com