Cty Điện lực Nam Định diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

03:04, 27/04/2018

Ngày 27-4-2018, Cty Điện lực Nam Định tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 với sự tham gia của trên 100 thành viên là các đồng chí lãnh đạo Cty; đại diện Điện lực Thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc, Xuân Trường và lực lượng xung kích khắc phục sự cố bão lụt của Cty. Nội dung diễn tập bao gồm hai phần, trong đó diễn tập theo cơ chế điều hành, thực hiện ở trụ sở Cty Điện lực Nam Định và diễn tập tại thực địa diễn ra tại khu vực cống Cát Xuyên, xã Xuân Thành (Xuân Trường).

Tình huống diễn tập được giả định, cơn bão số N đổ bộ vào địa bàn tỉnh Nam Định lúc 3 giờ đến 7 giờ 30 với sức gió mạnh, giật trên cấp 10-11 kèm theo mưa lớn gây ngập lụt diện rộng, làm thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội. Tại huyện Xuân Trường, bão đã làm nghiêng vị trí cột số 3, làm gãy vặn xà, đứt dây từ cột 23 đến trạm biến áp cống Cát Xuyên, lộ 476 E3.13, cấp điện cho trạm bơm tiêu và điện sinh hoạt cho các hộ dân khu vực xã Xuân Thành. Để kịp thời khắc phục sự cố cấp điện lại cho trạm bơm, Giám đốc Cty chỉ đạo phân xưởng xây lắp và sửa chữa thiết bị điện huy động Đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Cty trực tiếp khắc phục sự cố. Các đơn vị đã phối hợp kéo lại vị trí cột nghiêng, thay xà, thay dây 12 khoảng cột dài 750m (từ cột 23 đến Trạm biến áp cống Cát Xuyên). Cùng thời điểm đó, một trận giông lốc và mưa to, sét đánh trực tiếp vào cầu dao tại cột 44A- đo đếm Đền Trần lộ 374 E3.4 do Điện lực thành phố quản lý, làm cháy hỏng má cầu dao và vỡ sứ cầu dao liên lạc số 1. Đây là đường dây 35KV cấp điện cho phụ tải quan trọng là Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trạm bơm Hữu Bị thuộc Cty Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà. Để kịp thời khắc phục, Điều độ B3 thống nhất phương thức và điều hành Điện lực Thành phố Nam Định xử lý bằng phương pháp tách lèo, thay mới cầu dao các cột liên quan để cấp điện trở lại. Trong quá trình tìm và xử lý sự cố tại khu vực đường xóm thôn Liễu Nha, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc), giả định tình huống một công nhân Điện lực Mỹ Lộc bị ngã xe máy làm gãy chân phải do mưa to, đường trơn trượt. Nhóm công tác sơ cứu người bị nạn bằng cách sử dụng nẹp cứu thương để cố định chân phải bị gãy, sau đó chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị.

Sau diễn tập, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sự cố, an toàn Cty và các thành phần tham gia đã đánh giá những ưu, khuyết điểm và rút kinh nghiệm, bổ sung vào phương án phòng chống thiên tai các tình huống mới phát sinh từ thực tế nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho hệ thống điện trong mùa mưa bão sắp đến./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com