Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Ốt-xtrây-li-a

07:03, 16/03/2018

* Hai Thủ tướng hội đàm và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện quan trọng

Theo đặc phái viên TTXVN, 10h sáng giờ địa phương, tức khoảng 6h sáng ngày 15-3, theo giờ Việt Nam, Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội, nằm trên Đồi Ca-pi-tôn, ngay tại trung tâm Thủ đô Can-bơ-rơ của Ốt-xtrây-li-a.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay với Thủ tướng Ốt-xtrây-li-a Man-côm Tua-bun trước cuộc hội đàm tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Can-bơ-rơ ngày 15-3.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay với Thủ tướng Ốt-xtrây-li-a Man-côm Tua-bun trước cuộc hội đàm tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Can-bơ-rơ ngày 15-3.

Đây là địa điểm thường được dành để tiếp đón nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các quốc gia đến thăm chính thức Ốt-xtrây-li-a. Thủ tướng Ốt-xtrây-li-a Man-côm Tua-bun và Phu nhân chủ trì lễ đón với 19 loạt đại bác trang trọng theo nghi thức đặc biệt. 

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ốt-xtrây-li-a Man-côm Tua-bun đã cùng chụp ảnh lưu niệm và tiến hành hội đàm. 

Thủ tướng Man-côm Tua-bun là thành viên đảng Tự do. Ông giữ cương vị Thủ tướng Ốt-xtrây-li-a từ tháng 9-2015. Ông vốn là một luật sư, nhà báo và là Cử nhân Khoa học Chính trị và Luật học tại Đại học Xít-ni. 

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Ốt-xtrây-li-a diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam và Ốt-xtrây-li-a đang phát triển nhanh, thực chất và khá hiệu quả, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009 và ký Tuyên bố về quan hệ Đối tác Toàn diện tăng cường (3-2015). Kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm, năm 2017 đạt gần 6,5 tỷ USD (tăng 22,2% so với năm 2016). 

Tính đến nay, Ốt-xtrây-li-a có 412 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ USD, đứng thứ 20/126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam hiện có 44 dự án đầu tư trực tiếp vào Ốt-xtrây-li-a với tổng giá trị đạt 387,1 triệu USD. Ốt-xtrây-li-a còn là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam (đạt trên 110 triệu AUD/năm trong giai đoạn từ 2010 tới nay).   

Giáo dục là lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Ốt-xtrây-li-a cung cấp nhiều học bổng theo các chương trình dài hạn và ngắn hạn cho Việt Nam (thời cao điểm lên tới 400 suất/năm, hiện nay duy trì khoảng gần 100 suất). Hiện có khoảng 30 nghìn sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Ốt-xtrây-li-a (trong đó 90% theo diện tự túc). 

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ốt-xtrây-li-a Man-côm Tua-bun đã cùng chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện quan trọng. Trong số này, văn kiện có tầm ý nghĩa to lớn và đi vào lịch sử quan hệ hai nước là Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Ốt-xtrây-li-a.

Trước đó, chiều 14-3 (theo giờ địa phương), ngay sau khi đến Thủ đô Can-bơ-rơ, bắt đầu chương trình chuyến thăm chính thức Ốt-xtrây-li-a, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và nói chuyện với giảng viên và học viên Đại học Quốc gia Ốt-xtrây-li-a - một trong 10 đại học nghiên cứu hàng đầu trên thế giới.

Đại học Quốc gia Ốt-xtrây-li-a (ANU) được thành lập năm 1946, là trường duy nhất ở Ốt-xtrây-li-a được lập theo Đạo luật của Quốc hội liên bang, trong khi các đại học khác của Ốt-xtrây-li-a đều được thành lập theo luật của Quốc hội các tiểu bang. ANU hiện có hơn 12 nghìn sinh viên trong nước và quốc tế theo học và có khoảng 3.600 nhân viên.

Trường liên tục được đánh giá là trường đại học tốt nhất của Ốt-xtrây-li-a và là trường đại học duy nhất của Ốt-xtrây-li-a lọt vào tốp 50 đại học trên thế giới. Giảng viên và cựu sinh viên của trường đã từng nhận được 5 giải thưởng Nô-ben. ANU có phân khoa Việt Nam của Khoa nghiên cứu Á Châu, nơi đây có những tài liệu, sách báo, tranh ảnh... phục vụ cho sinh viên nghiên cứu về Việt Nam. Thư viện của ANU là một trong những thư viện lớn nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương với hơn 2 triệu đầu sách và trên 300 nghìn cuốn tạp chí.

Bày tỏ vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, trong phát biểu chào mừng, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Ốt-xtrây-li-a Ga-rét Ê-van đề cao Việt Nam - quốc gia có chính sách cởi mở, thúc đẩy các dòng thương mại, đầu tư và theo đuổi một trật tự kinh tế dựa trên luật lệ. Ông Ga-rét Ê-van cho rằng hiện Việt Nam đã có độ mở gần như lớn nhất trên thế giới, sánh ngang với Xinh-ga-po.

Phát biểu với lãnh đạo, giảng viên, sinh viên ANU, Thủ tướng nhấn mạnh việc lựa chọn ANU là điểm đến đầu tiên trong chương trình thăm chính thức Ốt-xtrây-li-a - cơ sở giáo dục đại học danh tiếng, nơi có nhiều cựu sinh viên trở thành chính trị gia nổi tiếng, trong đó hiệu trưởng hiện nay từng là Ngoại trưởng Ốt-xtrây-li-a nhiều năm, hay phó hiệu trưởng từng đoạt giải Nô-ben. Thủ tướng cho rằng với danh tiếng và uy tín của mình, hằng năm có nhiều sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam chọn Đại học quốc gia Ốt-xtrây-li-a là nơi học tập để chắp cánh cho các khát vọng, ước mơ của mình.

Giới thiệu về Việt Nam đến các sinh viên quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh dù phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế năng động. Để ví dụ về thành tựu xuất siêu của Việt Nam, Thủ tướng cầm chiếc điện thoại di động trên tay và cho rằng rất có thể điện thoại thông minh của Samsung hiện đại nhất mà người Ốt-xtrây-li-a đang sử dụng hằng ngày đến từ Việt Nam. Vì có đến khoảng 3/4 lượng điện thoại này được Samsung sản xuất tại Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam hiện có trao đổi thương mại với trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; ký kết 12 Hiệp định thương mại tự do và là nước thành viên của nhiều tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Ốt-xtrây-li-a đối với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai nước đã hợp tác tại nhiều diễn đàn đa phương và cùng tham gia nhiều hiệp định thương mại và đầu tư tại khu vực mà mới đây là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hai nước cũng chia sẻ quan điểm trong nhiều vấn đề liên quan đến gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh khu vực, trong đó có Biển Đông.

Đề cập đến việc hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng chia sẻ thông tin quan trọng là trong chuyến thăm này, hai bên sẽ chính thức nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược.

Trả lời câu hỏi của Ngài Hiệu trưởng về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam không ngừng cải thiện và được các tổ chức uy tín như WB và Diễn đàn Kinh tế thế giới đánh giá tăng trưởng liên tục những năm qua.

Về triển vọng hợp tác giáo dục giữa hai nước, Thủ tướng bày tỏ mong muốn Đại học Quốc gia Ốt-xtrây-li-a tiếp tục mở rộng liên kết với các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên.

“Chúng tôi sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại học Quốc gia Ốt-xtrây-li-a và các đại học khác của Ốt-xtrây-li-a đẩy mạnh hợp tác giáo dục với Việt Nam”, Thủ tướng khẳng định và cho biết thêm rằng Bộ GD và ĐT Việt Nam và Ốt-xtrây-li-a sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ hai nước trong giai đoạn 2018-2023 với mục tiêu và phương hướng hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Tiếp sau buổi gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Đại học Quốc gia Ốt-xtrây-li-a, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi bàn tròn với lãnh đạo cơ sở giáo dục uy tín này. Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặt biệt là lĩnh vực đào tạo chiếm ưu thế tốt nhất. Hiện có khoảng 30 nghìn sinh viên Việt Nam theo học ở Ốt-xtrây-li-a, cao nhất trong số các nước trên thế giới có sinh viên Việt Nam theo học. Điều đó nói lên sự tín nhiệm của phụ huynh và sinh viên Việt Nam đối với các trường đại học của Ốt-xtrây-li-a.

Ngoài ra, có 60 nghìn cựu sinh viên, du học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp ở Ốt-xtrây-li-a và về nước làm việc. Thủ tướng cho rằng sinh viên được đào tạo tại Ốt-xtrây-li-a có chất lượng tốt và cùng với thương mại, đầu tư và các lĩnh vực quan trọng khác, thì giáo dục và đào tạo là một ưu thế lớn mà hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi nâng cấp quan hệ song phương lên tầm Đối tác chiến lược. Đặt vấn đề tìm nguyên nhân cho việc ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại Ốt-xtrây-li-a, Thủ tướng cho rằng đó là nhờ Ốt-xtrây-li-a có môi trường sống tốt, một xã hội đa văn hóa và bảo vệ quyền con người kể cả với người nước ngoài. Bên cạnh đó, mức sinh hoạt phí, học phí chấp nhận được, dù học phí của một số trường còn cao.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược lâu dài, Thủ tướng cho rằng dựa trên nền tảng chính là nguồn nhân lực được đào tạo tại nước đó, Thủ tướng cho rằng Ốt-xtrây-li-a đã đi trước con đường này và đó là viên gạch rất vững bền cho mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Ốt-xtrây-li-a.

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a.

Các ý kiến của bà con kiều bào bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đất nước; đánh giá cao việc Chính phủ đang tích cực xây dựng và phát triển theo phương châm Chính phủ kiến tạo. Khẳng định luôn hướng về quê hương, đất nước và vui mừng khi chứng kiến đời sống của người dân trong nước ngày càng cải thiện. Luật sư Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a bày tỏ vinh dự và vui mừng trước thành tựu tăng trưởng 6,81% năm 2017 của đất nước sau khi vượt qua rất nhiều khó khăn. Ông cũng đánh giá cao việc thời gian qua, bộ sách giáo khoa tiếng Việt đã được đưa lên mạng internet, giúp cho con em kiều bào có điều kiện tiếp cận, học tiếng mẹ đẻ.

Ghi nhận ý kiến của bà con, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a; gặp gỡ các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện bà con Việt kiều và tập thể sinh viên đang theo học tại Can-bơ-rơ.

Thủ tướng biểu dương các thành tích của Đại sứ quán luôn quan tâm đến công tác cộng đồng, gắn kết bà con. Thủ tướng cũng nhìn nhận, cộng đồng người Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a là cộng đồng lớn mạnh, trí tuệ, một lòng hướng về đất nước, nhiều người trong số đó đã thành công trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng cũng mong muốn Đại sứ quán, bà con kiều bào chú trọng thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ốt-xtrây-li-a phát triển hơn nữa, chứ không chỉ ở mức 7 tỷ USD như hiện nay bởi, hiện năng lực sản xuất trong nước ngày càng tăng, nếu có thêm thị trường thì sẽ có điều kiện gia tăng hơn nữa.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng bà con Việt kiều ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng mong muốn bà con thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau lúc tắt lửa tối đèn và hướng về Tổ quốc.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng thông tin cho bà con một số nét chính về tình hình đất nước thời gian qua và chứng kiến việc ra mắt Câu lạc bộ các nhà khoa học Việt Nam tại Can-bơ-rơ với 40 thành viên./.

Theo TTXVN



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com