Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

08:02, 05/02/2018

Ngày 2-2-2018, Hội CTĐ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)” (2009-2018). Dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Trung ương Hội, công tác Hội và phong trào CTĐ toàn tỉnh được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC xuân Đinh Dậu, các cấp Hội CTĐ đã hỗ trợ 42.699 nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó, người gặp rủi ro với tổng trị giá 12,198 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã tổ chức 36 cuộc hiến máu, tiếp nhận 11.828 đơn vị máu, đạt 119,7% kế hoạch Trung ương giao, góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị người bệnh. Tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 54.618 lượt người nghèo, nạn nhân CĐDC, khám và phẫu thuật mắt cho 3.357 người… Năm 2018, phát huy những thành tích đã đạt được, các cấp Hội CTĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Hội, các hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, khám chữa bệnh nhân đạo, sơ cấp cứu an toàn giao thông. Phổ biến kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho hội viên CTĐ. Vận động hiến máu tình nguyện, phấn đấu tiếp nhận 12 nghìn đơn vị máu trở lên…

Qua 10 năm (2009-2018) thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC”, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức và mang lại hiệu quả thiết thực, hướng tới những đối tượng người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, nạn nhân CĐDC. Với kinh phí từ các nguồn, các cấp Hội CTĐ đã thăm, hỗ trợ 221.366 người nghèo, người cận nghèo, nạn nhân CĐDC, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó, người gặp rủi ro… với số tiền hơn 57,327 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những thành tích đạt được của các cấp Hội CTĐ trong năm qua, đồng chí đề nghị các cấp Hội CTĐ trong toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, trong đó thực hiện tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC” xuân Mậu Tuất 2018, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, quan tâm công tác cứu trợ nhân đạo, trợ giúp xã hội hướng tới những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn./.

Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com