Hội chợ Viềng Xuân 2018

03:02, 23/02/2018

Hội chợ Viềng Xuân Mậu Tuất năm 2018 diễn ra vào ngày mùng 7 và 8 tháng Giêng Mậu Tuất (ngày 22, 23-2-2018) tại Thị trấn Gôi và các xã Kim Thái, Trung Thành (Vụ Bản) và Thị trấn Nam Giang (Nam Trực), ước tính thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài tỉnh về dự.

Du khách chọn mua hoa tại hội chợ Viềng Xuân Vụ Bản 2018. Ảnh: Viết Dư
Du khách chọn mua hoa tại hội chợ Viềng Xuân Vụ Bản 2018. Ảnh: Viết Dư

Để chuẩn bị cho Hội chợ Viềng Xuân 2018, Ban tổ chức Hội chợ Viềng Xuân các huyện Vụ Bản, Nam Trực đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ngành thành viên phối hợp triển khai thực hiện, tổ chức quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách. Tại khu vực Hội chợ Viềng Xuân Vụ Bản, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội làm nhiệm vụ tại các chốt làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông. Phòng VH-TT huyện quản lý các hoạt động dịch vụ văn hoá. Phòng Y tế, Phòng TN và MT, Trung tâm Y tế huyện quản lý công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phương án cấp cứu tại chỗ và cấp cứu cơ động và tại các điểm sơ cứu ở các địa phương diễn ra Hội chợ. Các xã Kim Thái, Trung Thành, Thị trấn Gôi đều thành lập Ban tổ chức, quản lý các hoạt động tại Hội chợ Viềng Xuân; tổ chức lắp đặt biển báo giao thông và biển chỉ dẫn, quy hoạch các bãi gửi xe, phân luồng tuyến đường tại khu vực chợ Viềng và các di tích thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy. Trong 2 ngày diễn ra Hội chợ Viềng Xuân Vụ Bản 2018, các hoạt động dịch vụ, an ninh trật tự, an toàn giao thông cho du khách bảo đảm an toàn. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số bất cập như bãi đỗ xe chưa đáp ứng được lượng phương tiện về khu vực tổ chức Hội chợ. Do không gian diễn ra các hoạt động của Hội chợ Viềng Xuân Vụ Bản trải rộng từ Thị trấn Gôi về xã Kim Thái đến xã Trung Thành tập trung lượng người và phương tiện tham gia giao thông quá tải nên gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sản phẩm nông cụ tại hội chợ Viềng Xuân Nam Trực 2018. Ảnh: Khánh Dũng
Sản phẩm nông cụ tại hội chợ Viềng Xuân Nam Trực 2018.  Ảnh: Khánh Dũng

Tại Hội chợ Viềng Xuân Nam Trực, Ban tổ chức đã lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn, quy hoạch các bãi gửi xe, phân luồng nhiều tuyến đường tại các tuyến giao thông quanh khu vực Hội chợ và các điểm di tích lịch sử - văn hóa: Chùa Đại Bi và Đền Giáp Ba; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để du khách về dự lễ hội hiểu biết sâu sắc hơn giá trị và nét độc đáo của Hội chợ Viềng Xuân 2018. Ban tổ chức đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an huyện, Ban CHQS huyện phối hợp với cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại các chốt bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra sự cố bất ngờ. Sở VH, TT và DL phối hợp với huyện Nam Trực thành lập đoàn kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy chế lễ hội; tập trung ngăn chặn các hiện tượng mê tín, tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các hành vi phản cảm, văn hoá phẩm ngoài luồng, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách về tham dự Hội chợ.

Tại Hội chợ Viềng Xuân Nam Trực và Vụ Bản 2018, các gian hàng chủ yếu bày bán các sản phẩm truyền thống như: nông cụ, mây tre đan, đồ đồng, đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gốm sứ, các sản phẩm cây cảnh, cây thế đa dạng, có giá trị nghệ thuật cao. Ban tổ chức còn khuyến khích các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế du lịch ở địa phương./.

Viết Dư và  Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com