Gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia phân luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông lễ hội chợ Viềng Xuân

07:02, 23/02/2018

Chợ Viềng Xuân là phiên chợ thường niên thu hút đông đảo khách thập phương đến tham quan, dự lễ hội, du xuân. Thời gian diễn ra phiên chợ rất ngắn, chỉ trong vòng 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất (tức ngày 22 và 23-2-2018) nhưng ngay từ ngày mùng 6 lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố lân cận đã tập trung về rất đông. Dự kiến đến chiều ngày mùng 8 tổng lượng khách đi, về chợ khoảng 5-7 vạn người và hàng vạn xe ô tô, mô tô đổ về hai địa điểm chợ Viềng (Vụ Bản và Nam Trực).

Năm nay nhiều tuyến đường chính vào khu vực hai chợ này đã được nâng cấp mở rộng: Quốc lộ 10, 21, 21B, 37B, 38B và tỉnh lộ 486B giúp du khách lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên chợ Viềng huyện Vụ Bản thu hút lượng du khách lớn nên không thể tránh khỏi tình trạng ùn tắc cục bộ, đặc biệt là vào chiều và đêm ngày mùng 7 tháng Giêng; trong đó đoạn tuyến Quốc lộ 38B từ Thành phố Nam Định đi Phố Cháy (Ý Yên) mặt đường nhỏ, hẹp, qua nhiều khu đông dân cư và người dân chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng phục vụ khách đi tham quan lễ hội; các xe ô tô đi hội dừng đỗ trên các Quốc lộ 10, 37B, 38B, tỉnh lộ 486B và khu vực Thị trấn Gôi (Vụ Bản) do xung quanh khu vực chợ Viềng không có đủ bãi đỗ đáp ứng nhu cầu cho nhiều phương tiện cùng một lúc.

Để đảm bảo trật tự ATGT cho lễ hội, hai ngành Công an và GTVT đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, công chức bố trí 12 chốt, 6 tổ tuần tra thực hiện phân luồng, hướng dẫn giao thông và tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, các điểm giao cắt dẫn vào khu vực chợ Viềng và Phủ Dầy; chủ động điều hướng, hạn chế phương tiện lưu thông qua tuyến Quốc lộ 10 đoạn Thị trấn Gôi (Vụ Bản). Bên cạnh đó, tỉnh ta còn phối hợp với các tỉnh lân cận huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ thực hiện phương án phân luồng, điều hướng tại các điểm nút xảy ra ùn tắc giao thông trọng điểm, bao gồm: Phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình phân luồng các phương tiện từ Ninh Bình đi Nam Định theo hướng Quốc lộ 1 - Phủ Lý - Nam Định ngay từ ngã tư cầu Vòm hoặc tại cầu Non Nước (phía Ninh Bình), phân luồng các phương tiện từ nút giao đường cao tốc từ Cao Bồ đi Phủ Lý - Thành phố Nam Định; Phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam phân luồng các phương tiện từ Thành phố Nam Định đi Phủ Lý theo Quốc lộ 21B ngay từ ngã tư Big C và ngã ba Lộc Hòa, phân luồng cho các phương tiện từ Phủ Lý về Nam Định từ ngã ba Cầu Họ ra Quốc lộ 21B. Các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT của tỉnh ta cũng liên tục bám sát tình hình giao thông trên thực địa để tổ chức phân luồng, phân tuyến hợp lý, giải quyết kịp thời ùn tắc giao thông, bảo đảm ATGT, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông, phục vụ lễ hội./.

Thanh Thuý



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com