Bảo đảm an toàn hệ thống điện trong dịp Tết

06:02, 09/02/2018

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam, Tổng Cty Ðiện lực miền Bắc và UBND tỉnh về việc bảo đảm cung ứng điện phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2018, Cty Ðiện lực Nam Ðịnh đã xây dựng phương án chi tiết cung ứng điện an toàn, ổn định. Ðối với hệ thống điện cao thế, ngành Ðiện tiến hành đại tu, sửa chữa tất cả 11 trạm biến áp, tổng công suất hơn 500 nghìn KVA bảo đảm hoạt động tốt nhất trong mọi điều kiện thời tiết.

Ðối với các trạm biến áp hạ thế cung ứng điện trực tiếp đến hơn 690 nghìn khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp và hộ dân ở 229 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, ngành Ðiện tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những ẩn họa có thể xảy ra, bảo đảm thiết bị hoạt động an toàn khi nhu cầu dùng điện tăng cao đột biến. Ước tính công suất sử dụng điện trong dịp Tết năm nay có thể đạt mức 450MW, sản lượng điện dùng cho sinh hoạt tăng khoảng 20% so với ngày thường. Các đường dây ưu tiên cấp điện được xác định bao gồm: Trụ sở Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; các cơ quan báo chí; các bệnh viện; Trung tâm văn hóa 3-2; Công viên Tức Mặc, Quảng trường Hòa Bình, Khu vực Dàn leo và trung tâm các huyện. Phương án cấp điện Tết Nguyên đán được duy trì nghiêm ngặt, đặc biệt trong thời gian từ 0 giờ ngày 14-2 đến hết 24 giờ 18-2-2018 (tức là từ 29 tháng Chạp năm Ðinh Dậu đến mùng 3 Tết Mậu Tuất). Trong thời gian này, ngành Ðiện sẽ ngừng toàn bộ các công việc sửa chữa trên lưới điện, trừ trường hợp đặc biệt phải xử lý sự cố. Bên cạnh đó, Cty Ðiện lực Nam Ðịnh và 10 Ðiện lực huyện, Thành phố Nam Ðịnh bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ mỗi ngày; sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng./.

Xuân Thu

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com