Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

08:01, 08/01/2018

Ngày 5-1-2018, LĐLĐ Thành phố Nam Định tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh và Thành ủy Nam Định, các cấp Công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ Đại hội XVI Công đoàn tỉnh và Đại hội XV Công đoàn thành phố đề ra. Hoạt động Công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào hành động, phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; xây dựng giai cấp công nhân, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng thành phố sớm trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Thành phố Nam Định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Tăng cường nâng cao nhận thức, trình độ nghề nghiệp cho CNVCLĐ trong sự nghiệp CNH-HĐH. Phát động mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn thuộc các thành phần kinh tế. Làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 1.500 đoàn viên, thành lập mới 10 CĐCS. Hằng năm có 80-85% CĐCS đạt Công đoàn vững mạnh. Có trên 80% cán bộ CĐCS được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn, 65% CNLĐ được đào tạo chuyên môn nghề nghiệp. Hằng năm phối hợp với chính quyền thành phố chỉ đạo 100% đơn vị hành chính sự nghiệp mở hội nghị cán bộ công chức, 75% doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế tổ chức hội nghị người lao động. Không có tai nạn lao động nặng, hạn chế bệnh nghề nghiệp, có 90% CNLĐ được tham gia BHXH. Có trên 85% cơ quan có phong trào văn hoá, văn nghệ - TDTT, hằng năm có từ 7-10 đơn vị được công nhận là cơ quan, đơn vị văn hoá; có 85% cơ quan, doanh nghiệp tổ chức phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thiết thực./.

Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com