Góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục

09:01, 02/01/2018

Công đoàn ngành GD và ĐT tỉnh vừa tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của Sở GD và ĐT cùng với sự nỗ lực của các cấp Công đoàn và đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra. Các cấp Công đoàn ngành đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. Cùng với chuyên môn, Công đoàn động viên cán bộ, nhà giáo và người lao động hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của ngành GD và ĐT tỉnh. 5 năm liền, chỉ tiêu lĩnh vực công tác “Thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương” do Công đoàn ngành chủ trì được Bộ GD và ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá hoàn thành xuất sắc. Năm 2014 Công đoàn ngành GD và ĐT tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành GD và ĐT tỉnh tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn giáo dục các cấp; trọng tâm là thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động. Đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong ngành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động. Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn ngành ngày càng vững mạnh... Phấn đấu hằng năm có 100% đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động được tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương lớn của ngành Giáo dục, các Nghị quyết của công đoàn các cấp. 95% nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. 90% công đoàn cơ sở trở lên đạt công đoàn cơ sở vững mạnh. 100% các đơn vị trực thuộc tham gia Quỹ “Mái ấm công đoàn” và cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”. Đến cuối nhiệm kỳ, 98-100% cán bộ, nhà giáo, người lao động có đủ năng lực đạt chuẩn theo từng cấp học theo quy định của Bộ GD và ĐT. 100% các đơn vị trường ngoài công lập có thương lượng và ký thỏa ước tập thể. 80% cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa./.

Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com