Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018

07:12, 04/12/2017

Ngày 1-12-2017, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện và Thành phố Nam Định.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng NVQS tỉnh đã tiến hành kiện toàn tổ chức và phân công 13 thành viên là lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phụ trách địa bàn, đôn đốc hoạt động của Hội đồng NVQS các huyện, thành phố trong suốt quá trình giao quân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Năm 2018, tỉnh ta được giao nhiệm vụ tuyển chọn và bàn giao 2.600 công dân nam cho các đơn vị quân đội và 196 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, Hội đồng NVQS và các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Các địa phương tiếp tục kiện toàn Hội đồng NVQS đủ số lượng, thành phần, nâng cao chất lượng hoạt động. Cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt vai trò trung tâm hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành ở địa phương tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Triển khai làm tốt công tác sơ tuyển; tổ chức hội đồng khám sức khỏe phù hợp với thực tế địa phương; tiến hành chi trả chế độ kịp thời cho công dân tham gia khám sức khỏe NVQS theo quy định mới. Quán triệt và thực hiện nghiêm Thông tư 140 của Bộ Quốc phòng, các địa phương chủ động toàn bộ các bước trong quy trình tuyển quân, thực hiện “tuyển người nào, chắc người đó”, không bù đổi. Tổ chức tuyển chọn công dân nhập ngũ thông qua việc xét duyệt công khai từ thôn, xóm, tổ dân phố bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, chất lượng giao quân. Thực hiện tốt diễn đàn giao lưu, gặp mặt, tặng quà và lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ ở cơ sở. Tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng quy định, đúng thời gian, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm. Về thời gian thực hiện các bước tuyển quân, các địa phương tiến hành rà soát, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ trong tháng 10-2017; sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS từ tháng 11 đến hết tháng 12-2017; hội nghị hiệp đồng của tỉnh với các đơn vị nhận quân dự kiến xong trước ngày 15-12-2017; tại các huyện, thành phố dự kiến xong trước ngày 30-12-2017; thâm nhập, hoàn thiện hồ sơ, chốt quân số trong tháng 1-2018; phát lệnh gọi nhập ngũ từ ngày 5 đến 11-2-2018; cấp phát quân trang, giao lưu, gặp mặt, tặng quà từ 23-2 đến 2-3-2018; tổ chức lễ giao, nhận quân từ ngày 3-3 đến 7-3-2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2018, Hội đồng NVQS từ tỉnh đến các huyện và các cấp, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh công tác truyền thông qua hệ thống báo chí, đài truyền thanh cơ sở; tuyên truyền tại xóm, thôn, tổ dân phố để người dân hiểu rõ thực hiện NVQS là nhiệm vụ vẻ vang của mỗi công dân. Trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng, công khai mọi đối tượng. Các cơ quan Công an, Quân sự tăng cường phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ khám tuyển; đặc biệt là tại địa bàn Thành phố Nam Định và huyện Ý Yên. Vấn đề chi trả kinh phí cho công dân đi khám tuyển NVQS theo quy định mới cần được thực hiện công khai, công bằng. Các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện và Thành phố Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tuyển quân ngay từ bước đầu và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 trên địa bàn phụ trách./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com