Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

07:10, 10/10/2017

Ngày 9-10-2017, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Xuân Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Văn Tình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở KH và ĐT; Nguyễn Văn Va, Bí thư Thành ủy Nam Định; đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai cho Hội Khuyến học tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai cho Hội Khuyến học tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện vượt cả 5 chỉ tiêu đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có 12.652 chi hội và ban khuyến học. Số hội viên khuyến học đạt 24,3% dân số. Phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển bền vững, với 60% tổng số gia đình trong tỉnh đăng ký trở thành gia đình hiếu học, 55% dòng họ được công nhận dòng họ hiếu học, 65 thôn làng, tổ dân phố được công nhận cộng đồng học tập. Số Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động bền vững đạt 51,5%. Số dư bình quân quỹ khuyến học đạt 68 nghìn đồng/người trở lên, vượt gấp 3 lần so với chỉ tiêu. Toàn tỉnh đã khen thưởng và trao học bổng 12 tỷ 650 triệu đồng, trong đó có 4.850 xe đạp và 40 xe lăn. 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có Trung tâm học tập cộng đồng. Có gần 700 bí thư cấp ủy trực tiếp làm chủ tịch Hội, chi hội trưởng chi hội khuyến học. Hội Khuyến học các huyện, thành phố đã vận động 13 cán bộ chủ chốt cấp huyện tham gia thường trực Hội, cấp ủy viên tham gia ban chấp hành Hội Khuyến học các cấp là 16,9%, số đảng viên là hội viên Hội Khuyến học là 69.130 người, bằng 23,1%.

Phát huy truyền thống hiếu học, học giỏi của quê hương, tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả tỉnh trở thành một xã hội học tập theo tinh thần “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, nhiệm kỳ 2017-2022, toàn tỉnh phấn đấu có hơn 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 80% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 70% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và có 90-95% đơn vị học tập cấp cơ sở. Hội Khuyến học tỉnh tăng cường phối hợp với ngành LĐ-TB và XH thực hiện Quyết định 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phối hợp với Sở GD và ĐT nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng gắn với phát triển khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Phấn đấu nâng số hội viên từ 24,3% hiện nay lên trên 28% dân số toàn tỉnh. Hội Khuyến học các cấp tiếp tục xây dựng và phát triển quỹ, phấn đấu năm 2020 bình quân số dư quỹ khuyến học đạt 70 nghìn đồng/người.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội Khuyến học tỉnh trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Khuyến học, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để con em trong tỉnh có điều kiện thuận lợi để học tập, phát huy khả năng một cách tốt nhất, đồng thời thường xuyên chăm lo, động viên khuyến khích, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên; Tiếp tục xây dựng quỹ hội, đồng thời tạo được sự tin tưởng đối với các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp trong việc sử dụng quỹ. Ngành GD và ĐT cần thường xuyên phối hợp giúp đỡ để Hội Khuyến học thực hiện tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai của Nhà nước cho Hội Khuyến học tỉnh./.

Tin, ảnh: Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com