Trường Chính trị Trường Chinh kỷ niệm 61 năm ngày thành lập

07:06, 12/06/2017

Ngày 9-6-2017, Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm ngày thành lập (9-6-1956 - 9-6-2017). Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị Trường Chinh.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị Trường Chinh.

Tại buổi lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường ôn lại truyền thống vẻ vang 61 năm xây dựng và trưởng thành. Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TW ngày 8-3-1956 của Ban Bí thư Trung ương về việc mở Trường Đảng ở các cấp để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng, ngày 9-6-1956, BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định ban hành Nghị quyết số 19/NQ-TU về việc thành lập Trường Đảng tỉnh. Ngày 9-6-1956 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Trường Đảng tỉnh, nay là Trường Chính trị Trường Chinh. 61 năm qua, Trường Chính trị Trường Chinh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mỗi thời kỳ cách mạng, luôn là địa chỉ tin cậy về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong những năm qua, Trường Chính trị Trường Chinh đã triển khai tích cực, toàn diện nhiều giải pháp đồng bộ và không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức đào tạo phù hợp với từng đối tượng học viên, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Cùng với việc thực hiện tốt các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đã đẩy mạnh, đổi mới hoạt động nghiên cứu thực tế của đội ngũ giảng viên và học viên nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện, gắn lý luận với thực tế... Từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, nhà trường đã đào tạo 149 lớp Trung cấp Lý luận chính trị và Chính trị - Hành chính, 8 lớp Trung cấp Pháp luật; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho 61 lớp chuyên viên, 4 lớp chuyên viên chính, 5 lớp tiền công vụ. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện việc bồi dưỡng chức danh bí thư, phó bí thư và nhiều chương trình khác; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I đào tạo 12 khóa Cao cấp lý luận chính trị và Lý luận chính trị - hành chính, 3 khóa Cử nhân chính trị… Trong năm 2016, nhà trường đã trực tiếp giảng dạy và phục vụ giảng dạy cho 71 lớp với 6.723 học viên. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: làm tốt công tác tham mưu với tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần chuẩn hóa đội ngũ, đáp ứng nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nói chung và sự phát triển của tỉnh nói riêng; nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, tập trung thực hiện chương trình bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, cán bộ nguồn; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Trường Chính trị Trường Chinh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ thời gian tới, nhà trường cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và Kết luận số 117 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phát huy tư duy sáng tạo của học viên, đưa các chuyên đề giảng dạy sát thực tế địa phương; phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, các huyện, thành phố trong xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Thời gian tới, nhà trường cần liên kết với các ngành, các địa phương trong tỉnh để xây dựng chương trình, đề án nghiên cứu phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đưa nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn có chất lượng của tỉnh.

Tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Trường Chính trị Trường Chinh và trao tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm./.

Tin, ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com