Tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo gắn với ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân

07:06, 16/06/2017

Ngày 14-6-2017, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ NN và PTNT tổ chức hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo gắn với ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo, Báo Đảng, Đài PT-TH, Sở TT và TT, Sở NN và PTNT của 28 tỉnh, thành phố có biển trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa X) đã thông qua Nghị quyết 09 về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, đề ra mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, đảm bảo vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH-HĐH, làm cho đất nước giàu mạnh. Theo tinh thần Nghị quyết, củng cố, đẩy mạnh khai thác hải sản là một trong những hướng đi chính nhằm phát triển kinh tế biển, cải thiện đời sống của ngư dân và thay đổi bộ mặt nông thôn ven biển. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về vấn đề trên; bà con ngư dân đã và đang tích cực vươn khơi, bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển, cùng các lực lượng chức năng khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân đã vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nhất là tình trạng vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Những vi phạm trên đã tác động tiêu cực tới các nguồn tài nguyên biển, đe dọa tài sản, tính mạng của ngư dân, đồng thời ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại, uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực, cũng như bạn bè quốc tế. Tình hình Biển Đông trong thời gian tới dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; những căng thẳng trên Biển Đông đang là vấn đề quốc tế, trở thành mối quan tâm thường xuyên của các quốc gia có liên quan cũng như các nước lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, một số nước trong khu vực đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp của tàu thuyền nước ngoài…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề về: Tình hình Biển Đông và những tác động đến ngư nghiệp, ngư dân Việt Nam; Công tác bảo hộ quyền lợi của ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý trong thời gian gần đây; pháp luật của một số quốc gia xử lý tàu cá, ngư dân nước ngoài vi phạm vùng biển, đánh bắt hải sản trái phép; Tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên biển, công tác phối hợp phòng chống vi phạm trong hoạt động nghề cá trên biển; Công tác đấu tranh với các hoạt động tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài...

Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo gắn với ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước và cán bộ tuyên truyền tại 28 tỉnh, thành phố có biển trong cả nước về những vấn đề liên quan đến tài nguyên môi trường biển; khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực trạng ngư dân Việt Nam vi phạm các quy định pháp luật trong nước và nước ngoài khi tham gia khai thác nguồn lợi thủy sản hiện nay để có giải pháp về vấn đề này./.

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com