Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh, trật tự

07:05, 16/05/2017

Ngày 15-5-2017, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh, trật tự trong thời gian gần đây. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại đầu cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Hiếu

Thời gian qua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự tham gia tích cực của Quân đội, MTTQ, đoàn thể các cấp và nhân dân, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đã đạt được những kết quả rõ nét, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình có những diễn biến phức tạp, từ đầu năm đến nay, các thế lực thù địch, phản động lưu vong triển khai các hoạt động chống phá ta theo hướng ngày càng manh động, liều lĩnh, công khai, thách thức hơn; lực lượng Công an đã bắt hàng chục đối tượng, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời nhiều âm mưu của các tổ chức phản động. An ninh trong vùng có đông đồng bào Công giáo tại các tỉnh miền Trung đang diễn biến hết sức phức tạp. Tình hình khiếu kiện, đình công, lãn công thời gian qua gia tăng, phức tạp trên nhiều lĩnh vực, địa bàn. Trên lĩnh vực an ninh kinh tế xảy ra nhiều sai phạm dẫn đến lãng phí, tác động tiêu cực đến sự phát triển của nền kinh tế; ô nhiễm môi trường tập trung ở các khu công nghiệp, khu kinh tế ngày càng nghiêm trọng. Vấn đề an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh chính trị nội bộ có nhiều vụ việc phức tạp. Hoạt động của tội phạm hình sự, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ… có chiều hướng gia tăng. Trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông còn phổ biến, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, hậu quả do tai nạn giao thông rất nghiêm trọng… Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội, các bộ, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình cũng như âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, quyết sách đảm bào an ninh quốc gia, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT),  phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trước tình hình ANTT còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân, làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân. Quan tâm bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, phòng cháy, chữa cháy…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ANTT thời gian tới, đó là cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác giữ gìn và đảm bảo ANTT ở đơn vị, địa phương; thường xuyên rà soát, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở địa bàn có “điểm nóng” về ANTT, có vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài liên quan đến thu hồi, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án; tập trung giải quyết dứt điểm khiếu kiện phức tạp, kéo dài, nguy cơ trở thành điểm nóng ở cơ sở. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, MTTQ, đoàn thể các cấp và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để tăng cường quản lý, giáo dục thanh niên, học sinh, sinh viên. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Công an, Quân đội, Nội chính, truyền thông trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là trong xử lý các tình huống phức tạp về ANTT. Đồng thời chủ động công tác nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa và tổ chức triển khai các phương án đấu tranh, xử lý hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác các luồng thông tin xuyên tạc sai sự thật, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân./.

Thu Thuỷ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com