Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội Người cao tuổi Việt Nam

07:06, 22/06/2016

Ngày 21-6-2016, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT Việt Nam (nhiệm kỳ 2011-2016). Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội NCT các cấp trong toàn tỉnh từng bước được kiện toàn thu hút đông đảo hội viên NCT tham gia, trung bình mỗi năm kết nạp khoảng 9.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên NCT toàn tỉnh lên 230.950 người, đạt tỷ lệ 94,2% tổng số NCT. Các cấp Hội NCT đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ mỗi năm gần 30 nghìn hội viên NCT. Công tác chăm sóc sức khỏe NCT được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Hội. Các cấp Hội còn chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức các hội nghị tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 75.470 NCT, khám bệnh miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 95.150 NCT; 96.542 NCT được cấp thẻ BHYT… Đặc biệt thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT” giai đoạn 2012-2015, toàn tỉnh có 104.589 NCT được khám và tư vấn miễn phí các bệnh về mắt, đạt tỷ lệ 42,9% tổng số NCT. Toàn tỉnh đến nay có 180/229 xã, phường, thị trấn đã thành lập được quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT với số dư 9 tỷ 300 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã có 69.560 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Toàn tỉnh có 19.710 NCT làm kinh tế giỏi, 150.219 NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”, 157.736 hộ gia đình NCT đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban đại diện Hội NCT tỉnh tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường chỉ đạo xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình CLB NCT ở cơ sở và các chi hội, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn thành lập được quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT với số dư từ 100 triệu đồng trở lên, xây dựng có 100% NCT từ 70 tuổi trở lên được chúc thọ, mừng thọ theo Luật NCT, 100% NCT thuộc diện theo quy định của pháp luật được hưởng trợ cấp xã hội và được cấp thẻ BHYT…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp Hội NCT tỉnh trong thời gian qua. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội NCT tích cực chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT, đảm bảo quyền lợi NCT được hưởng theo đúng quy định của Nhà nước, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Tuổi cao gương sáng” lên tầm cao mới góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Tại hội nghị, đã có 5 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi cao gương sáng” nhiệm kỳ 2011-2016 được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com