HĐND Thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất

08:06, 29/06/2016

Ngày 28-6-2016, HĐND Thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tới dự có các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Uỷ viên Ban TVTU, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố và 40 đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Nam Định khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đánh giá, việc tổ chức công tác bầu cử đã được Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố, Đảng uỷ, UBND các phường, xã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng luật định; đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm.

Tổng số cử tri đi bầu là 99,68%. Cử tri đã bầu ra 40 đại biểu HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo đủ số lượng, thành phần, cơ cấu theo quy định. Ủy ban Bầu cử thành phố báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó, 40 người trúng cử đủ tư cách đại biểu HĐND thành phố.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo chủ chốt HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo chủ chốt HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương kết quả của thành phố trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chúc mừng các đại biểu vừa được tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố khóa XVI. Đồng chí đề nghị đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố với những nội dung quan trọng, vì vậy, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu ưu tú, có năng lực gánh vác trọng trách trong bộ máy chính quyền của thành phố trong thời gian tới. Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố phải đoàn kết, thường xuyên trao đổi công việc, đưa ra những định hướng lớn để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới. Thành phố cần bám sát nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, căn cứ vào tình hình thực tế để ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn, xây dựng Thành phố Nam Định phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, từng bước hình thành rõ nét chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Là cơ quan quyền lực Nhà nước của địa phương, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, HĐND thành phố phải luôn quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kịp thời phát hiện những bất cập trong quản lý, điều hành để đề nghị điều chỉnh theo hướng tích cực và hiệu quả. Mỗi đại biểu HĐND thành phố phải bám sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết hoặc đề nghị các cấp, các ngành giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên cơ sở tôn trọng pháp luật.

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND thành phố. Theo đó, đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Va, Uỷ viên Ban TVTU, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh: Phó chủ tịch HĐND thành phố; Trưởng ban, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XVI; bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố; Hội thẩm nhân dân của TAND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tin, ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com