Giao ban cụm thi đua số 4 Hội Chữ thập đỏ 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng

08:06, 27/06/2016

Ngày 24-6-2016, tại Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2016 cụm thi đua số 4 Hội CTĐ 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng gồm các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam.

6 tháng đầu năm 2016, Hội CTĐ cụm thi đua số 4 của 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực. Trong công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo, các tỉnh Hội đã vận động trao tặng quà Tết cho 206.347 đối tượng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 74 tỷ đồng, chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức xây dựng NTM” đã vận động các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm được 157 con bò giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đạt được nhiều kết quả với nhiều hình thức như: trợ cấp thường xuyên cho các hộ gia đình hằng tháng, hằng quý; tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm; chương trình vay vốn tạo việc làm… Xây, sửa 69 nhà CTĐ với tổng trị giá 3,7 tỷ đồng, trao tặng hằng năm 610 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật trị giá 1,5 tỷ đồng… Công tác chăm sóc sức khỏe và hiến máu tình nguyện được các tỉnh Hội tích cực triển khai, đã tổ chức 86 đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 189.352 người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trị giá 3,1 tỷ đồng, vận động hiến được 34.846 đơn vị máu… Trong hoạt động phòng ngừa thảm họa, giảm nhẹ thiên tai của các tỉnh ven biển đã chủ động xây dựng chương trình bảo vệ rừng và trồng rừng ngập mặn, giảm thiểu rủi ro thảm họa, duy trì các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ như: dự án rừng ngập mặn, dự án tăng cường chống chịu thảm họa tại cộng đồng do Hội CTĐ Úc tài trợ, tổ chức các lớp tập huấn phòng ngừa thảm họa cho cán bộ, tình nguyện viên tại cộng đồng, tập huấn cảnh báo sớm đa thiên tai…

6 tháng cuối năm 2016, Hội CTĐ các tỉnh trong cụm tập trung chỉ đạo phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và tổ chức tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tổ chức tốt các sự kiện, chiến dịch hiến máu tình nguyện năm 2016. Tiếp tục vận động các nguồn lực ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long khắc phục thiên tai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội CTĐ tỉnh tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X Hội CTĐ Việt Nam và kỷ niệm 70 năm thành lập Hội CTĐ Việt Nam./.

Văn Huỳnh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com