Khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2016

08:04, 11/04/2016

Sáng 9-4-2016, tại xã Kim Thái, UBND huyện Vụ Bản đã tổ chức khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2016. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ VH, TT và  DL; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện Vụ Bản cùng đông đảo nhân dân địa phương và khách thập phương tới dự.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2016.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2016.

Lễ hội Phủ Dầy năm 2016 diễn ra từ ngày 9-4 đến 14-4 (từ mùng 3 đến mùng 8-3 âm lịch). Trong lễ hội, phần lễ bao gồm các hoạt động tế, rước thỉnh kinh, rước đuốc; phần hội có thi hát chầu văn, hoa trượng hội, thả rồng bay, múa lân sư rồng, thi đấu các môn thể thao truyền thống như vật, cờ người.

Nét mới trong phần hội năm nay là có thêm hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa rối nước… Để chuẩn bị cho Lễ hội Phủ Dầy năm 2016, Ban tổ chức đã thành lập 7 tiểu ban gồm: tiểu ban tuyên truyền cổ động, khánh tiết, tổ chức thực hiện chương trình lễ hội; tiểu ban về an ninh an toàn; tiểu ban đảm bảo các điều kiện hoạt động và quản lý dịch vụ; tiểu ban y tế, vệ sinh  môi trường; tiểu ban các vấn đề xã hội trong lễ hội; tiểu ban các hoạt động phần hội; đoàn kiểm tra liên ngành. Các tiểu ban phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình lễ hội về các phương diện: số lượng, hình thức, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động lễ và hội, tạo ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và khách thập phương.

Phát biểu trong lễ khai mạc lễ hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy gắn liền với sự tích về Mẫu Liễu Hạnh - một trong tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Lễ hội Phủ Dầy là hoạt động văn hóa dân gian phong phú, độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và sắc thái văn hóa của địa phương góp phần làm phong phú nền văn hóa dân gian của quê hương đất nước. Để đảm bảo Lễ hội Phủ Dầy năm 2016 thành công tốt đẹp, Ban tổ chức lễ hội và nhân dân cần duy trì và phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội, góp phần bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường lễ hội trong sáng, lành mạnh thu hút du khách và tạo thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham quan, du lịch, thực hiện đời sống tâm linh, giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng. Thực hiện đúng quy chế mở hội đã được Bộ VH, TT và DL, UBND tỉnh quy định; thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, Quy chế quản lý bảo vệ và phát huy quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy của UBND huyện Vụ Bản; thực hiện đúng nội dung chương trình lễ hội với tinh thần đổi mới và chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng chương trình, về hiệu quả công tác quản lý. Tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời chống mê tín dị đoan, chống mọi biểu hiện lợi dụng tự do tín ngưỡng, tùy tiện bày đặt nơi thờ phụng, hòm công đức không đúng quy định của Ban tổ chức lễ hội. Tổ chức và quản lý lễ hội xứng tầm là lễ hội quốc gia, làm nổi bật giá trị và đặc trưng Lễ hội Phủ Dầy. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân và du khách tham gia lễ hội./.

Tin, ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com