Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch CHDCND Lào

08:03, 25/03/2015

Chiều 23-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta đã tới Viêng-chăn bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 23 đến 25-3-2015 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn và Phu nhân. Đây là chuyến thăm Lào lần thứ ba của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, sau các chuyến thăm tháng 2-2012 và tháng 11-2013. Chuyến thăm nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa 2 Đảng, hai nước, đồng thời đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn và Phu nhân tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tại Phủ Chủ tịch Lào ở Thủ đô Viêng-chăn. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn và Phu nhân tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tại Phủ Chủ tịch Lào ở Thủ đô Viêng-chăn. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Wattay có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Phông-xa-vắt Búp-phả và Phu nhân, Thứ trưởng ngoại giao Xủn-thon Xay-nha-chắc, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sổm-phon Sỉ-cha-lơn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng và phu nhân cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán và bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sang thăm làm việc tại nước CHDCND Lào vào đúng dịp toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Lào long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22-3-1955 - 22-3-2015) và chuẩn bị tổ chức 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2015), mang đến cho nhân dân Lào nguồn cổ vũ động viên to lớn, của người bạn, người đồng chí, người anh em thân thiết Việt Nam - những người đã từng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, hy sinh xương máu vì sự nghiệp chung của nhân dân hai nước; chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; khẳng định chuyến thăm sẽ đóng góp quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-li Xay-nha-xỏn, các đồng chí lãnh đạo Lào và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, ấm áp và thắm tình hữu nghị đồng chí, anh em; bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-li Xay-nha-xỏn đứng đầu đã giành được trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VII (2011-2015): an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế tiếp tục phát triển với nhịp độ cao, đời sống của nhân dân các dân tộc Lào ngày càng được cải thiện rõ rệt, vai trò và vị thế của Lào không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra, đưa đất nước tiếp tục vững bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-li Xay-nha-xỏn bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng to lớn, kịp thời và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào; khẳng định cho dù tình hình thế giới, khu vực có chuyển biến thế nào thì tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, vĩ đại Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; coi đây là quy luật phát triển, có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Lãnh đạo hai nước vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian qua không ngừng được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, truyền thông, văn hóa.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, ổn định của mỗi nước; triển khai hiệu quả các thỏa thuận của kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, sớm ban hành các cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển và đảm bảo hiệu quả. Hai bên nhất trí chỉ đạo các cơ quan hai nước, tích cực phối hợp nhằm hoàn thành toàn bộ dự án Tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới hai nước trước cuối năm 2015 để chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của hai nước như: 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 60 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước tiến nhanh, đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2014 đạt khoảng 1,4 tỷ USD, tăng 24,5% so với năm 2013. Việt Nam trở thành những nước đứng đầu về đầu tư, thương mại của Lào. Việt Nam hiện có 413 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đầu tư trị giá trên 5 tỷ USD. Những kết quả về hợp tác kinh tế, thương mại đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của hai nước.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến sâu rộng về một số vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật thời gian gần đây; bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn LHQ, ASEAN, AIPA, ASEM và các diễn đàn quốc tế và khu vực khác. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp cùng với các nước ASEAN khác để thực hiện thành công việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016. Hai bên cũng trao đổi về việc duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông cũng như việc sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chu-ma-li Xay-nha-xỏn và Phu nhân đã có cuộc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Lào, sáng 24-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon, nguyên Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước và đồng chí Xa-mản Vi-nha-kệt, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo công tác Tư tưởng, Lý luận và Văn hóa Trung ương Lào. Đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa, mang theo tình cảm của nhân dân Việt Nam đến với đất nước, nhân dân Lào, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Đồng chí đề nghị lãnh đạo hai nước tiếp tục tổ chức thường xuyên các cuộc gặp gỡ cấp cao, để thông báo cho nhau tình hình đất nước, chia sẻ về các chủ đề hai bên cùng quan tâm, góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Lào, vun đắp tình hữu nghị hai Đảng, hai dân tộc bền vững, trường tồn.

Ân cần hỏi thăm sức khỏe của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chu-ma-li Xay-nha-xỏn. Đồng chí khẳng định những nội dung cam kết giữa hai nhà lãnh đạo đã thể hiện đường lối nhất quán, thủy chung, son sắt trong quan hệ giữa hai nước. Đồng chí đánh giá cao thành tựu kinh tế - xã hội của nhân dân Việt Nam và cho rằng, kết quả đạt được trong công cuộc đổi mới hội nhập của Việt Nam luôn là bài học kinh nghiệm cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon mong rằng, trên cương vị lãnh đạo Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước, giúp Lào tổ chức thành công các sự kiện chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2015.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ xúc động khi lần thứ ba trong nhiệm kỳ công tác được trở lại đất nước Lào thanh bình, thân thiện. Chúc đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon sức khỏe dồi dào, với uy tín, kinh nghiệm lãnh đạo đất nước sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ hai nước, Chủ tịch nước vui mừng khi được chứng kiến đất nước Lào phát triển, đạt nhiều thành tựu, khẳng định được vị thế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực có thể còn nhiều biến động, nhưng mối quan hệ thủy chung son sắt của hai nước trải qua nhiều giai đoạn lịch sử càng khẳng định sự gắn kết mật thiết, đồng cam cộng khổ, chung vận mệnh sống còn.

Đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại nhà riêng, trong gian phòng ấm cúng lưu giữ nhiều kỷ vật, ảnh chụp chung với lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam ở những vị trí trang trọng, đồng chí Xa-mản Vi-nha-kệt, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Tư tưởng, Lý luận và Văn hóa Trung ương Lào xúc động cho rằng, lần sang thăm Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chính là nguồn động viên to lớn với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đúng vào dịp đại lễ thành lập Đảng, thành lập nước. Ôn lại những kỷ niệm sâu sắc giữa lãnh đạo hai nước, đồng chí Xa-mản Vi-nha-kệt nhấn mạnh, những dịp kỷ niệm những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, nhân dân Lào luôn nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã cùng các nhà lãnh đạo tiền bối Lào chỉ đạo phong trào cách mạng đi đến thành công. Bối cảnh lịch sử trước đây đã gắn bó hai Đảng, hai dân tộc, cùng dìu dắt nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập. Nhân dân Lào luôn khắc sâu tình hữu nghị và trao truyền thống cho các thế hệ trẻ, xem đây như tài sản vô giá cần gìn giữ cho đời sau. Lắng nghe và đồng quan điểm với đồng chí Xa-mản Vi-nha-kệt về những chủ trương nhằm nâng tầm quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chân thành chúc đồng chí Xa-mản Vi-nha-kệt khỏe mạnh, minh triết; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng X.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Khu lưu niệm cố Chủ tịch, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông. Chủ tịch xúc động tưởng nhớ Chủ tịch, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, nhà lãnh đạo cách mạng anh dũng, kiên cường, được quảng đại quần chúng kính trọng, thương yêu, người bạn gắn bó thủy chung, người đồng chí chiến đấu của nhân dân Việt Nam đã có nhiều cống hiến to lớn và quý báu trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi dòng lưu bút: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tôn trọng, ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp và công lao to lớn của Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam; đồng thời sẵn sàng làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Theo: VOV, QĐND



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com