Bộ CHQS tỉnh sơ kết 5 năm phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"

08:03, 11/03/2015

Ngày 10-3-2015, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” (giai đoạn 2010-2015). Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Đại tá Nguyễn Hải Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã được triển khai sôi nổi, rộng khắp trong LLVT tỉnh; đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã trở thành động lực, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị tham gia; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Hậu cần vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào thi đua đã góp phần nâng cao khả năng, trình độ, năng lực tổ chức, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần của LLVT tỉnh trong tình hình mới, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm đời sống cho bộ đội; chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn; công tác xây dựng cơ bản, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp… Theo đó, trong những năm qua, ngành Hậu cần đã tổ chức tiếp nhận và cấp phát 20.388 suất quân trang thường xuyên, quân trang tân binh bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chế độ; khai thác các nguồn để mua sắm quân trang huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ, với tổng kinh phí 64 tỷ đồng; duy trì thực hiện tốt 25 chế độ bệnh xá, làm tốt công tác điều trị dự phòng, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hằng năm cho 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong LLVT tỉnh, tỷ lệ quân số khoẻ thường xuyên đạt  98,9%; đồng thời tích cực khai thác kinh phí đầu tư 178,5 tỷ đồng xây mới, cải tạo, sửa chữa và mua sắm doanh cụ doanh trại, bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh hoạt, làm việc của bộ đội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, xây dựng lực lượng… là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại, chính quy: xanh - sạch - đẹp” của LLVT Quân khu 3...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, thời gian tới, ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ SSCĐ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và bảo đảm hậu cần cho huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị. Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho bộ đội. Thực hiện tốt công tác quản lý và chăm sóc sức khoẻ bộ đội, phấn đấu quân số khoẻ tham gia học tập, công tác đạt trên 98,8%. Đồng thời duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ, nền nếp hậu cần theo quy định. Kịp thời kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban Hậu cần nhân dân - hậu cần địa phương, Ban Quân dân y kết hợp, đủ sức làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong xây dựng và nắm chắc tiềm lực hậu cần tại chỗ, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia bảo đảm cho quốc phòng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống./.

Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com