Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Viết Hưng kiểm tra tiến độ sản xuất vụ xuân năm 2015 tại huyện Nghĩa Hưng

09:02, 13/02/2015

Ngày 12-2-2015, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra sản xuất vụ xuân năm 2015 tại huyện Nghĩa Hưng. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành: NN và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cty Điện lực Nam Định; lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng; Cty TNHH một thành viên KTCTTL Nghĩa Hưng.

Vụ xuân năm 2015 toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 75.800ha lúa và 14.500ha rau màu. Tính đến hết ngày 11-2-2015 đã có 96,5% diện tích gieo cấy đã đủ nước; gieo mạ được 93% diện tích, dự kiến đến hết ngày 13-2-2015 hoàn thành gieo mạ xuân. Từ ngày 6-2-2015 một số địa phương bắt đầu cấy, sạ lúa; đến hết ngày 11-2-2015 toàn tỉnh đã cấy và sạ được 8.970ha, đạt 12% diện tích. Diện tích màu xuân đã gieo trồng đạt 4.000ha, đạt 27,6% kế hoạch. Vụ xuân năm nay, huyện Nghĩa Hưng gieo cấy 10.537ha lúa, trong đó tổng diện tích cấy và gieo sạ trước Tết là 9.291ha, bằng 88,2% diện tích gieo cấy. UBND huyện đã chỉ đạo triển khai lịch gieo mạ cho trà lúa cấy trước Tết từ 20 đến 25-1-2015 để có mạ cấy từ ngày 7 đến 16-2-2015, diện tích gieo theo lịch trên đủ để cấy 6.291ha. Ngâm ủ giống để gieo sạ từ ngày 7 đến 12-2-2015, lượng giống đã ngâm ủ là 113,4 nghìn kg, để gieo cho 3.000ha. Trà lúa cấy sau Tết gieo mạ từ ngày 3 đến 8-2-2015 để có mạ cấy từ ngày 22 đến 28-2-2015, diện tích mạ đã gieo đủ để cấy cho 1.246ha. Các địa phương trong huyện chủ động ruộng, mạ để gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Đến ngày 8-1-2015 toàn huyện đã cơ bản cày lật đất xong, thời tiết thuận lợi cho việc cày và phơi ải; đến 23-1-2015 toàn huyện đã lấy đủ nước để phục vụ bừa ngả, bừa cấy và các địa phương đồng loạt tiến hành bừa ngả và bừa cấy ngay. Tính đến ngày 11-2-2015 toàn huyện đã cấy được 3.245ha và gieo sạ được 2.000ha. Dự kiến đến ngày 17-2-2015 huyện sẽ hoàn thành kế hoạch gieo cấy trước Tết.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương huyện Nghĩa Hưng đã có nhiều cố gắng trong sản xuất vụ xuân đúng kế hoạch, đồng thời yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo các HTX; các xã, thị trấn huy động mọi lực lượng, phương tiện khẩn trương hoàn thành việc làm đất trước Tết Nguyên đán. Chỉ đạo khâu làm đất kỹ để khi sạ lúa ngồi đảm bảo chất lượng, hạn chế ảnh hưởng ngập gây thối mầm. Giữ đủ nước thường xuyên cho ruộng đã làm đất. Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, chống rét, bảo vệ mạ, hướng dẫn nông dân che phủ ni lông đúng kỹ thuật, tưới đủ nước. Tích cực diệt chuột và ốc bươu vàng, nhất là ở những vùng gieo sạ; khi sử dụng thuốc trừ cỏ cho lúa phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Chuẩn bị tích nước, giữ nước trong đợt xả nước thứ 3 của các hồ thủy điện để chủ động tưới dưỡng cho lúa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi vận động nông dân xuống đồng hoàn thành gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất./.

Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com