Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong Đêm Giao thừa Ất Mùi 2015

09:02, 19/02/2015

Trong Đêm Giao thừa đón năm mới Ất Mùi 2015 (tức ngày 18-2-2015), đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Đài PT-TH Nam Định và cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Đài PT-TH Nam Định. Ảnh: Văn Huỳnh
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Đài PT-TH Nam Định. Ảnh: Văn Huỳnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã biểu dương cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Đài PT-TH Nam Định về thành tích đạt được trong năm qua. Nhân dịp năm mới đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Đài PT-TH Nam Định mạnh khoẻ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời nhấn mạnh, Đài PT-TH tỉnh cần phát huy truyền thống, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục phát thanh, truyền hình, đảm bảo thông tin, tuyên truyền nhanh, kịp thời, chính xác công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh; phản ánh kịp thời, sinh động, đầy đủ các hoạt động trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục cổ vũ, động viên Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; tổ chức tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên giỏi về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, từng bước xây dựng Đài PT-TH Nam Định trở thành Đài PT-TH mạnh ở khu vực Nam đồng bằng sông Hồng… 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định. Ảnh: Xuân Thu

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ rất vui khi biết rằng trong thời gian qua Công an Thành phố Nam Định đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Qua hơn một tháng ra quân, Công an Thành phố Nam Định đã bắt 11 đối tượng truy nã; triệt phá 5 ổ nhóm hình sự; bắt, xử lý 26 vụ, 46 đối tượng đánh bạc; bắt, xử lý 97 vụ, 112 đối tượng phạm tội về ma tuý thu 6kg ma tuý tổng hợp dạng "đá", 200 viên "thuốc lắc", hơn 5,4g hê-rô-in, 1 khẩu súng quân dụng, trong đó lập hồ sơ đề nghị truy tố 43 vụ, 54 đối tượng. Đặc biệt, Công an Thành phố Nam Định đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức ra quân, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm Nghị định 36/CP của Chính phủ; đồng thời đấu tranh quyết liệt với các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo, bắt giữ 8 vụ, 8 đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo. Với những kết quả bước đầu Công an Thành phố Nam Định đã đạt được thể hiện sự quyết tâm của toàn lực lượng, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương Công an Thành phố Nam Định đã xây dựng phương án chặt chẽ, bảo đảm an toàn trong Đêm Giao thừa, huy động 100% quân số và lực lượng an ninh cơ sở tuần tra, cắm chốt trên các địa bàn, bảo đảm ANTT tại 2 điểm bắn pháo hoa và các khu vực diễn ra các hoạt động tâm linh, biểu diễn nghệ thuật. Nhân dịp đón năm mới Ất Mùi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định và mong các đồng chí luôn phát huy bản lĩnh, rèn luyện ý chí chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Chung chúc Tết cán bộ, CNV Xí nghiệp sản xuất nước sạch Thành phố Nam Định (Cty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định). Ảnh: Việt Thắng
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Chung chúc Tết cán bộ, CNV Xí nghiệp sản xuất nước sạch Thành phố Nam Định (Cty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định). Ảnh: Việt Thắng

Trước thời khắc đón Giao thừa Xuân Ất Mùi 2015 (18-2), đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và chúc Tết cán bộ, CNV Cty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Nam Định. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng, biểu dương kết quả sản xuất, kinh doanh của Cty năm 2014. Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Cty, khó khăn từng bước được tháo gỡ. Số lượng khách hàng của Cty tăng hơn so với năm trước 4,3%. Số khách hàng sử dụng nước sạch của Cty đến nay là 110.100 hộ. Doanh thu tiền nước năm 2014 đạt 120,4 tỷ đồng (không bao gồm thuế VAT và phí nước thải) tăng so với kế hoạch là 4,1%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,1 triệu đồng/người/tháng. Cty tiếp tục đầu tư xây dựng một số trạm sản xuất nước sạch ở một số huyện trong tỉnh, qua đó mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch cho nhân dân ở khu vực nông thôn trong tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chủ trương xây dựng NTM của tỉnh. Với nỗ lực, cố gắng không ngừng của đơn vị cùng với sự quan tâm đầu tư kinh phí lớn của tỉnh nên Thành phố Nam Định được Hiệp hội Đô thị Việt Nam đánh giá là 1 trong 10 đô thị có chất lượng nước sinh hoạt dẫn đầu toàn quốc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, năm 2015 và những năm tiếp theo tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn tất kế hoạch xây dựng nâng cấp Thành phố Nam Định thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tiến tới trở thành đô thị trung tâm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Cùng với đó, toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong đó tăng nhanh tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được dùng nước sạch. Để đạt được mục tiêu đó, Cty cần tiếp tục nỗ lực, chủ động, có phương án, kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất, năng lực phục vụ, sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu quan trọng này…

Đêm 18-2-2015 (tức Đêm Giao thừa Tết Ất Mùi 2015) đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các thầy thuốc, cán bộ, công nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cán bộ, công nhân viên của Cty Điện lực Nam Định.

0343: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, động viên các bệnh nhân nội trú khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Nam Định). Ảnh: Thành Trung
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, động viên các bệnh nhân nội trú khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Nam Định). Ảnh: Thành Trung

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng khi biết chất lượng khám, chữa bệnh; hệ thống máy móc kỹ thuật của Bệnh viện không ngừng được hoàn thiện, đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân. Bệnh viện đã bố trí lực lượng trên 70 cán bộ bác sĩ, y tá trực Đêm Giao thừa đảm bảo phục vụ hơn 200 bệnh nhân đang được điều trị nội trú. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc các cán bộ, y, bác sĩ và công nhân viên Bệnh viện đoàn kết, thống nhất, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và y đức, để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí đã trực tiếp xuống thăm hỏi, tặng quà và động viên một số bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, CNV Cty Điện lực Nam Định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, CNV Cty Điện lực Nam Định.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, CNV Cty Điện lực Nam Định. Ảnh: Thành Trung

Trong Đêm Giao thừa, Cty Điện lực Nam Định đã bố trí hơn 80% nhân viên trực đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và phục vụ sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm. Trong năm 2014, Cty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ sản xuất và dân sinh; tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý. Năm 2015, Cty sẽ tiếp tục đầu tư hơn 120 tỷ đồng để nâng cấp mạng lưới điện nông thôn, phấn đấu đến giữa năm 2015 hoàn thành cải tạo toàn bộ mạng lưới điện nông thôn (giai đoạn II). Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của Cty Điện lực Nam Định và chúc cán bộ, công nhân viên Cty năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2015, sẵn sàng phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh như đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX./.

Nhóm PV thời sự



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com