Tạo lợi thế về nhân lực và dân chủ, phát huy thời cơ toàn cầu hóa để phát triển

07:07, 02/07/2013

Sáng 30-6, tới dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 3 (khóa X), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã nói chuyện về chuyên đề: “Tạo lợi thế về nhân lực và dân chủ, phát huy thời cơ toàn cầu hóa để phát triển nhanh hơn và bền vững”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Nói về tạo lợi thế về nhân lực, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ vai trò của phát triển nhân lực, xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao, nâng cao năng suất, hiệu quả trong tổ chức sản xuất, kinh doanh. Phó Thủ tướng khẳng định: Thời gian qua, nước ta tăng nhanh nguồn nhân lực qua đào tạo: Từ 6 triệu lao động năm 2000 lên 20,1 triệu lao động năm 2012. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài. Nhấn mạnh tới vai trò tri thức mới đã tạo ra những sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường, Phó Thủ tướng nêu rõ, ứng dụng tri thức mới quyết định sự thành công và phát triển. Dẫn chứng các nước trong khu vực ASEAN cũng như thế giới đầu tư cho khoa học và công nghệ, Phó Thủ tướng cho rằng, nước ta cần xây dựng đội ngũ nghiên cứu và giảng viên đại học trình độ cao; đào tạo và nghiên cứu theo nhu cầu thực tế; tập trung nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản chọn lọc một số lĩnh vực… Phó Thủ tướng cũng khẳng định: Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện qua việc nhiều chủ trương, chính sách, như: Ban hành Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chiến lược phát triển giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2011-2020; Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ…

Trao đổi về phát huy thời cơ toàn cầu hóa, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh điều kiện hạ tầng để toàn cầu hóa phát triển: Hệ thống ngân hàng quốc tế; thị trường chứng khoán quốc tế; giao thông quốc tế, thông tin quốc tế, hệ thống giáo dục liên kết và tương thích; thống kê quốc tế về hàng hóa, dịch vụ, lao động, vốn đầu tư..., đồng thời, trao đổi để làm rõ hơn vấn đề tạo ra và phát huy lợi thế về dân chủ, phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nhanh và bền vững…

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com