Bộ CHQS tỉnh sơ kết 1 năm phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"

07:07, 01/07/2013

Ngày 28-6-2013, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”. Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

Trong 1 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” với nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm phù hợp, bước đầu đạt kết quả thiết thực. Trên cơ sở các tiêu chí, nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các nội dung cụ thể phối hợp tham gia xây dựng NTM gồm: xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân, tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ  môi trường, vận động nhân dân thực hiện chính sách xã hội và phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng các tổ chức và đoàn thể, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phối hợp tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn ANCT-TTATXH, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh. Sau 1 năm hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, LLVT tỉnh đã huy động 13.120 ngày công (trong đó lực lượng thường trực đóng góp 538 ngày công) tham gia tu sửa, nâng cấp 164 công trình; tham gia làm mới, nâng cấp, sửa chữa 66,8km đường giao thông nông thôn, 26km kênh mương nội đồng và tham gia sửa chữa, xây mới 21 trường học, nhà văn hóa thôn; tu sửa, nâng cấp 25 chợ; làm mới 42 điểm thu gom rác thải. LLVT tỉnh đã vận động 1.952 quân nhân, quân nhân dự bị và dân quân, tự nguyện hiến hơn 6,7ha đất để làm đường giao thông và các công trình văn hóa; các đơn vị đã vận động, quyên góp ủng hộ cho nhà văn hóa thôn, trạm y tế với số tiền trị giá 71 triệu đồng; tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho trên 9.500 lượt người (trong đó có trên 7.000 lượt đồng chí là bộ đội xuất ngũ ở nông thôn)… Thông qua phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” LLVT tỉnh đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tăng cường củng cố mối đoàn kết quân dân, tạo cơ sở chính trị vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM và nội dung phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm; gắn các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh, phong trào thi đua yêu nước của địa phương với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, trên cơ sở các nội dung đã xác định, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị LLVT tỉnh cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm phù hợp, sáng tạo; tiếp tục phát huy vai trò của LLVT địa phương, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia thực hiện hiệu quả các mục tiêu, tiêu chí xây dựng NTM, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các lực lượng đưa phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” có bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng NTM của tỉnh./.

Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com