Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm đồng bằng sông Hồng

08:06, 18/06/2013

Ngày 16-6-2013, tại tỉnh ta, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụm đồng bằng sông Hồng gồm 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất năm 2013. Các đồng chí đại diện UBKT Trung ương Đảng, BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Trần Văn Chung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2013, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục với chủ đề công tác “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”, Ban thường vụ các tỉnh, thành Đoàn đã chỉ đạo các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền. Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên; vận động thanh niên tham gia xây dựng NTM, thông qua các cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ba trách nhiệm”, “Bốn nhất”, “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”. Đã huy động được gần 88 nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia hơn 13 nghìn hoạt động xây dựng hạ tầng nông thôn, tiêu biểu như Đoàn các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hải Dương. Toàn cụm đã triển khai 165 dự án phát triển kinh tế, xây dựng được 1.610 mô hình trang trại trẻ thu hút 18.599 ĐVTN tham gia. Đã vận động được 82.897 ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu với 86.495 đơn vị máu. Ngoài ra, các đơn vị trong cụm còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho 39.018 người, xây dựng và tu sửa 323 nhà văn hóa, nhà nhân ái với tổng trị giá 8,5 tỷ đồng... Các phong trào xung kích lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ được các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả với 3.129 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học và sản phẩm sáng tạo của ĐVTN làm lợi trên 10 tỷ đồng. Trong phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các tỉnh, thành Đoàn đã hỗ trợ 2.678 ĐVTN được tham gia vay vốn giải quyết việc làm dạy nghề với tổng số vốn trên 30 tỷ đồng.  Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng cũng được các đơn vị tập trung đẩy mạnh qua các phong trào, cuộc vận động như “Rèn luyện đội viên”, “Vì đàn em thân yêu”, “Phong trào nghìn việc tốt”... góp phần giáo dục truyền thống, thúc đẩy tinh thần vượt khó vươn lên, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và học tập trong thiếu niên, nhi đồng.

Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2013, Đoàn Thanh niên cụm đồng bằng sông Hồng tiếp tục nâng cao kết quả các hoạt động, phong trào đã đạt được. Trong đó tập trung vào hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng 2013 và tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến cụm đồng bằng sông Hồng 2013. Tại hội nghị, đại diện 8 tỉnh, thành Đoàn đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho trẻ em khuyết tật của tỉnh Nam Định./.

Hoa Xuân
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com