Khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 8

09:10, 31/10/2012

* Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 8 tại các địa phương

Sáng ngày 29-10-2012, UBND tỉnh đã tổ chức đánh giá sơ bộ khắc phục hậu quả bão số 8. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCLB-TKCN của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCLB-TKCN Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Quang An, Giám đốc Sở KH và ĐT; Đại tá Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh; Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh là thành viên Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 8.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 8.

17 giờ ngày 28-10, bão số 8 đã đi sát bờ biển và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta. Đây là cơn bão mạnh, gió cấp 11, 12, giật trên cấp 13, 14 trong thời gian dài (từ 17 giờ ngày 28-10 đến 2 giờ đêm ngày 29-10) gây mưa lớn trên diện rộng; lượng mưa trung bình ở Xuân Trường là 180mm, Trực Ninh 254mm, Giao Thủy 379mm, Hải Hậu 239mm… Trước đó, thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN của tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bão số 8. Tính đến 8 giờ ngày 28-10, toàn bộ 2.080 tàu thuyền trên toàn tỉnh đã về nơi neo đậu an toàn. Trong đó có 2.018 tàu/10.450 ngư dân neo đậu tại các điểm tránh trú bão của tỉnh; 62 tàu/422 ngư dân neo đậu tại tỉnh bạn; 5 tàu/28 ngư dân tỉnh bạn neo đậu an toàn tại các vùng neo đậu ở tỉnh ta. Toàn tỉnh đã di dời 1.800 người tại các chòi canh vùng nuôi trồng thủy sản vào bờ tránh trú an toàn. 17 giờ ngày 27-10, tỉnh đã quyết định sơ tán dân ở khu vực ngoài đê chính vùng cửa sông, ven biển, khu vực nguy hiểm bao gồm cả những người ở chòi canh; sơ tán 1.108 hộ/4.417 người của 3 huyện ven biển. Sau khi có tin bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực tỉnh ta, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục sơ tán dân ở sát đê và trong đê. Số lượng di dời 8.700 người; trong đó huyện Hải Hậu 3.400 người, Nghĩa Hưng 2.800 người, Giao Thủy 2.500 người. Tổng số dân di dời vào khu vực an toàn là 13.100 người. Tại huyện Nghĩa Hưng đã tập kết 20 nghìn m2 bạt chống tràn, 100 rọ thép, 200m3 đá hộc huy động 340 nhân lực và phương tiện, máy thi công tại đê Cồn Xanh để hộ đê. Tập trung xử lý các điểm xung yếu: kè Nghĩa Thắng, kè Phúc Hải, cống Quần Vinh, đê Cồn Xanh... Đến ngày 27-10, diện tích lúa toàn tỉnh chưa thu hoạch còn trên 5.810ha, trong đó có 3.330ha lúa đặc sản.

Tàu thuyền vào nơi neo đậu trú ẩn an toàn ở khu vực cửa cống Quần Vinh 1, xã Nghĩa Thắng huyện Nghĩa Hưng
Tàu thuyền vào nơi neo đậu trú ẩn an toàn ở khu vực cửa cống Quần Vinh 1, xã Nghĩa Thắng huyện Nghĩa Hưng

Theo báo cáo sơ bộ của Sở NN và PTNT tại hội nghị, do ảnh hưởng của bão số 8, đã có 2 người chết; bị thương 4 người; 1 người mất tích. Về đê điều có 3 vị trí đê kè thuộc huyện Giao Thủy bị sụt lún, diện tích 200m2, ước thiệt hại 5 tỷ đồng; bơm tiêu chống úng 30 tỷ đồng. Về nông nghiệp bị đổ và ngập úng hơn 5.810ha lúa mùa và hơn 12.800ha cây vụ đông, ước thiệt hại khoảng 252 tỷ đồng; thủy sản đổ và hư hại trên 600 chòi canh, mất toàn bộ diện tích nuôi ngao vạng và thủy sản mặn lợ, ước thiệt hại trên 50 tỷ đồng. Điện lực đổ và nghiêng 500 cột cao thế, 5.000 cột hạ thế, hư hỏng nhiều tuyến đường dây, ước thiệt hại trên 100 tỷ đồng. Bưu chính viễn thông bị đổ 31 cột thu phát sóng, 19 tuyến cáp quang bị đứt, hàng nghìn cột treo cáp bị đổ gãy, ước thiệt hại 300 tỷ đồng. Toàn bộ 5 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường, Trực Ninh bị mất sóng Viettel. Cột thu phát sóng Đài PT-TH tỉnh cao 180m bị đổ gãy, ước thiệt hại trên 50 tỷ đồng. Nhiều thiệt hại về nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; hàng nghìn cây bóng mát, cây ăn quả bị đổ gãy; biển quảng cáo, đèn trang trí bị hư hại… ước thiệt hại trên 100 tỷ đồng. Toàn tỉnh ước thiệt hại ban đầu trên 872 tỷ đồng.

Cột phát sóng Đài PT-TH Giao Thủy bị đổ trong bão. Ảnh: Việt Thắng
Cột phát sóng Đài PT-TH Giao Thủy bị đổ trong bão. Ảnh: Việt Thắng

Theo báo cáo của ngành Điện lực, toàn bộ 83 đường điện hạ thế bị tê liệt. Đến 9 giờ sáng ngày 29-10 mới đóng được 4 điểm, còn 79 đường dây khác chưa đóng được. Trước mắt ngành Điện lực tập trung khắc phục đảm bảo ưu tiên cho một số lộ: UBND tỉnh, Đài PT-TH, bệnh viện, nhà máy nước, các trạm bơm đầu mối, UBND các huyện, dự kiến sẽ đóng vào khoảng 14h chiều 29-10. Điện hạ thế, cao thế hàng nghìn cột bị đổ, chưa thể đóng điện ngay trong một vài ngày tới, nhưng bằng mọi giá ngành Điện sẽ khắc phục xử lý sớm. Do cột phát sóng bị đổ gãy, để đảm bảo phát sóng, Đài PT-TH tỉnh đề nghị Viễn thông Nam Định kéo cáp quang để phát trên Truyền hình cáp Nam Định; đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam cho phát sóng trên cụm; Cột, hệ thống phát thanh các huyện cũng bị hư hại nặng.

Cột đèn tín hiệu giao thông ngã tư Trần Hưng Đạo - Quang Trung bị đổ.   Ảnh: Xuân Thu
Cột đèn tín hiệu giao thông ngã tư Trần Hưng Đạo - Quang Trung bị đổ.
Ảnh: Xuân Thu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần phòng chống bão số 8 của các địa phương, các sở, ngành. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần khắc phục một số nhiệm vụ trước mắt. Trong đó cần tập trung rà soát thiệt hại trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, giao Sở LĐ-TB và XH hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ khó khăn bị thiệt hại về người và tài sản. Sở Tài chính rà soát các nguồn thu, tiết kiệm các khoản chi chưa cần thiết, sớm hỗ trợ các gia đình và cá nhân bị thiệt hại. Các cơ quan, ban, ngành, các địa phương xác định chính xác mức độ thiệt hại để báo cáo cấp trên (bộ, ngành Trung ương) để có phương án hỗ trợ. Về sản xuất nông nghiệp, giao Sở NN và PTNT phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo nhân dân các xã tận thu lúa mùa; mặt khác ưu tiên điện cho các trạm bơm để cứu cây vụ đông, diện tích lúa mùa có thể cứu được. Căn cứ vào thời vụ, vận động nông dân mở rộng cây vụ đông để bù đắp một phần thiệt hại. Đối với thủy sản cần củng cố bờ vùng, tu sửa hệ thống ao kè, đảm bảo tiếp tục phát triển nuôi trồng thủy sản. Giao Sở Y tế phối hợp với các địa phương, phun khử trùng tiêu độc, chuẩn bị cơ số thuốc cần thiết để kịp thời cứu chữa bệnh nhân, đặc biệt chú ý nguồn nước uống. Sở NN và PTNT khử trùng tiêu độc ở những nơi có thể phát sinh dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đối với các công trình cơ sở hạ tầng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cty Điện lực Nam Định khắc phục hệ thống điện, theo lộ trình ưu tiên: Bệnh viện, trường học, nhà máy nước, trạm bơm, các cơ quan của Đảng, chính quyền, ưu tiên cho khu, cụm công nghiệp và làng nghề. Đối với ngành Điện lực, chi nhánh Viettlel có kế hoạch chi tiết cụ thể báo cáo cấp trên hỗ trợ đảm bảo điện và hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. Đặc biệt là hệ thống phát thanh, truyền hình phải nhanh chóng đi vào phát sóng. Giao Đài PT-TH tỉnh chủ động lập báo cáo kỹ thuật, báo cáo Đài Truyền hình Việt Nam để hỗ trợ đảm bảo phát sóng bình thường từ 7 giờ tối ngày 29-10. Đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông thông suốt; đẩy nhanh tiến độ thi công đê kè đảm bảo PCLB. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành chủ động sáng tạo, khẩn trương đưa hoạt động toàn tỉnh về bình thường. Đề nghị với Trung ương, Bộ NN và PTNT hỗ trợ và sớm có quyết định hỗ trợ tỉnh nâng cấp hệ thống đê điều.

* Sáng cùng ngày 29-10, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra cột thu phát sóng Đài PT-TH tỉnh bị gãy đổ do bão số 8 gây ra. Tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trực tiếp Đài PT-TH tỉnh khẩn trương báo cáo bằng văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam, đề nghị cử cán bộ kỹ thuật về thẩm định, xác định hướng khắc phục. Trước mắt, yêu cầu Giám đốc Đài PT-TH tỉnh tiếp tục ổn định sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình. Trong ngày 29-10 và những ngày tiếp theo phát sóng tạm thời qua hệ thống truyền hình cáp. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam lắp đặt thiết bị truyền dẫn, phát sóng tại cột truyền hình cũ tại đường Hàn Thuyên, Thành phố Nam Định. Đồng chí đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm, động viên anh Huỳnh Văn Hiếu (SN 1984) là nhân viên trực kỹ thuật phát sóng của Đài PT-TH tỉnh, bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Tháp truyền hình cao 180m bị đổ.   Ảnh: Xuân Thu
Tháp truyền hình cao 180m bị đổ. Ảnh: Xuân Thu

Sáng ngày 29-10-2012, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCLB-TKCN Trung ương đã đi kiểm tra đê kè thuộc địa phận xã Hải Chính, vùng trồng lúa và cây màu vụ đông ở xã Hải Tây, Hải Châu (Hải Hậu).

Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Hải Hậu, thiệt hại ban đầu do bão số 8 gây ra là 1.500ha lúa mùa (các loại tám xoan, nếp đặc sản) bị ngập nặng, có nguy cơ mất trắng; 3.500ha rau màu vụ đông mới trồng bị ảnh hưởng nặng nề; trong đó có 1.100ha vụ đông trên đất 2 lúa có nguy cơ mất trắng. Hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản, đồng muối và cơ sở hạ tầng (kho bãi, ô nề) bị sạt lở, sập… hoàn toàn. Một số đoạn đê chưa được kiên cố hóa nhưng ở trong mức độ nguy hiểm, cần phải gia cố. Huyện Hải Hậu kiến nghị Bộ NN và PTNT quan tâm rà soát lại một số công trình đê điều trọng yếu của tỉnh và có hướng hỗ trợ để đảm bảo an toàn đê điều, tạo điều kiện cho nhân dân nhanh chóng ổn định sản xuất.

Diện tích lúa chưa thu hoạch của huyện Giao Thủy bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Việt Thắng
Diện tích lúa chưa thu hoạch của huyện Giao Thủy bị ngập sâu trong nước.
Ảnh: Việt Thắng

Đồng chí Thứ trưởng Bộ NN và PTNT đã bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ khó khăn với nhân dân trong tỉnh đã chịu thiệt hại trong bão số 8 vừa qua; đồng thời biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động của cán bộ, nhân dân huyện Hải Hậu trong công tác phòng, chống bão số 8. Đồng chí nhấn mạnh, diễn biến thời tiết trong thời gian tới còn hết sức phức tạp. Các cấp, các ngành của tỉnh, huyện cần nhanh chóng chỉ đạo tập trung tiêu úng để cứu lúa, cây màu vụ đông. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh ta cần tập trung rà soát, phân tích và đề ra các phương án khả thi nhằm PCLB ở những khu vực xung yếu. Tỉnh cần lưu ý và hạn chế các tác nhân có khả năng gây ra nguy cơ mất an toàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác PCLB theo phương châm “4 tại chỗ”. Về lâu dài, Nam Định cần phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng rà soát, nghiên cứu lại quy hoạch các khu dân cư, đặc biệt là các khu vực dân cư trong vùng đê biển, đê sông để có giải pháp phòng, chống hiệu quả. Đồng chí Thứ trưởng Bộ NN và PTNT cũng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh, huyện đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan của Bộ NN và PTNT tiếp tục phối hợp với tỉnh nghiên cứu, tìm ra các giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện.

Ngày 30-10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 8.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực.

Theo báo cáo sơ bộ của huyện Nghĩa Hưng, diện tích lúa chưa gặt bị đổ, vò nát thân, rụng hạt, ngập nước trên 1.900ha, mực nước trên mặt ruộng từ 10-15cm. Diện tích cây vụ đông bị thiệt hại 1.349,13ha, mức thiệt hại trên 80%; trong đó cây vụ đông trên đất 2 lúa là 377,13ha, đất màu vườn bãi 972ha. Chuồng trại chăn nuôi bị hư hại, tốc mái 2.350 cái; thiệt hại lớn về cây ăn quả. Khối lượng bờ đầm bị sạt lở 5.000m3. Lều coi đầm bị đổ, tốc mái hư hỏng 291 lều, 10 trại sản xuất giống thủy sản bị tốc mái. Về giao thông, sạt lở 4 điểm ở các tuyến đường trục xã và đường thôn xóm ở các xã Nghĩa Tân, Nghĩa Phú, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hải và Nghĩa Thái với tổng chiều dài 1.780m. Khu vực công sở huyện ủy, UBND huyện, công sở các xã, thị trấn bị hư hại khá nhiều; hệ thống dây điện, điện chiếu sáng, cây xanh hư hỏng nặng. Trường học bị tốc mái 68 phòng học; tường bao, lán để xe, cổng trường bị đổ và tốc mái. Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Hưng, Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình, Trung tâm Y tế huyện, một số trạm y tế xã, thị trấn bị thiệt hại khá lớn. Hệ thống điện bị đổ 6 cột cao thế, 443 cột điện hạ thế; hệ thống đèn chiếu sáng đường 490C khu vực Thị trấn Liễu Đề vỡ hỏng 48 bóng đèn chùm, đèn cao áp khu nội thị hư hỏng 30 bóng. Hệ thống thông tin viễn thông đã bị gián đoạn khi bão xảy ra do gãy đổ 3 trạm viễn thông BTS. Hệ thống cột loa truyền thanh bị hư hỏng nhiều; thông tin truyền thanh ở 25 xã, thị trấn bị hư hỏng nặng 277 loa, 43km dây dẫn. Nhà ở của dân bị sập 13 nhà; tốc mái hư hỏng nặng 308 nhà, số nhà bị hư hại một phần 6.478 nhà, số nhà bị ảnh hưởng 47.523 nhà.

Nhà dân tại xã Hải Triều bị tốc mái do bão số 8. Ảnh: Thành Trung
Nhà dân tại xã Hải Triều bị tốc mái do bão số 8. Ảnh: Thành Trung

Tại huyện Nam Trực, thống kê đến 15 giờ ngày 29-10, có 3.210 nhà dân, trường học, trạm y tế, 7 trụ sở UBND xã, lán trại của các doanh nghiệp sản xuất gạch, một số trang trại, gia trại… bị hư hại, chủ yếu bị tốc mái. Hệ thống điện bị đổ 270 cột hạ thế, chủ yếu là đường điện nông thôn ở các xã. Hệ thống viễn thông bị đổ trên 200 cột, 6 cột thu phát sóng. 200m kè Tương Nam bị chóc đá đỉnh kè; kè Trường Nguyên dài 400m bị lở phía bãi sông, ăn sâu vào kè từ 2-2,5m, độ sâu từ mặt bãi 2,5m; 10 cụm tre chắn sóng tại Tân Thịnh (đường kính 1-1,3m/cụm) bị đổ. Diện tích lúa còn lại chưa thu hoạch được gần 400ha lúa mùa bị đổ, ngập trong nước. Diện tích cây vụ đông bị thiệt hại do bão 787ha. Một số xã có diện tích cây cảnh bị thiệt hại nặng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần phòng chống bão của huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực. Đồng chí đề nghị huyện Nghĩa Hưng và Nam Trực cần tích cực chủ động, sáng tạo trong việc khắc phục hậu quả bão số 8. Kiểm tra, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại. Những đối tượng được hưởng hỗ trợ cần đúng người, đúng chỗ và công khai để dân giám sát, tránh lợi dụng thiên tai để tiêu cực, gây mất lòng tin trong nhân dân. Những việc ưu tiên cần khắc phục: nhà đổ, cây màu vụ đông, theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh cần khẩn trương hỗ trợ dân. Giao Sở NN và PTNT sớm xác định các loại rau, củ, quả để đề nghị Bộ NN và PTNT hỗ trợ giống thay thế các giống cây bị thiệt hại. Hệ thống các bệnh viện, trường học cần nhanh chóng ổn định; bằng mọi sự huy động, đảm bảo cho hệ thống y tế, trường học hoạt động bình thường. Riêng đối với hệ thống trường mầm non cần chú ý an toàn cho các cháu nhỏ, tránh gây ra tai nạn đáng tiếc. Tập trung huy động các lực lượng từ huyện đến cơ sở dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, đảm bảo giao thông, cảnh quan môi trường. Đối với sản xuất vụ đông, các huyện cần tích cực rút nước để cây vụ đông phát triển. Sở NN và PTNT cử cán bộ khuyến nông xuống cơ sở hướng dẫn nông dân quy trình thâm canh và yêu cầu các Cty TNHH một thành viên KTCTTL tập trung rút nước, huy động cả các máy bơm công suất nhỏ, vận động nông dân tập trung thu hoạch các cây trồng. Chủ động chống dịch bệnh gia súc gia cầm, cấy các loại rau màu, mở rộng diện tích để bù đắp một phần thiệt hại. Về nguồn vốn, ngân sách cấp nào chủ động ở cấp đó. Ngân sách các ngành Giáo dục, Y tế, giao Sở Tài chính rà soát để có hướng tiết kiệm, bổ sung cho tuyến cơ sở. Đối với nhà ở bị hỏng nặng, sập cần kiểm tra chính xác để hỗ trợ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra một số vùng trồng cây màu vụ đông ở các xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Sơn; vùng trồng lúa đặc sản ở xã Nghĩa Thành; kiểm tra vùng đồng màu ở xã Nam Hùng; vùng cấy lúa đặc sản ở xã Nam Mỹ. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã động viên bà con xã viên và cán bộ các xã cần tích cực tận thu diện tích lúa mùa, có kế hoạch trồng ngay cây màu vụ đông để bù đắp một phần thiệt hại do bão gây ra.

Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 8 tại huyện Xuân Trường và Trực Ninh.

Tại huyện Xuân Trường, có 1 người bị mất tích, 2 người bị thương nặng và 8 người bị thương nhẹ sau khi cơn bão đi qua. Có 43 căn nhà bị sập, 9.461 căn nhà bị tốc mái. Các công trình công cộng có 7 trụ sở chính bị sập, tốc mái 60 căn nhà. Về hệ thống đê kè, bị sạt lở 10m kè Lạc Quần (Xuân Ninh) và 800m kè Hạ Miêu (Xuân Thành) bị sạt lở nặng. Trường THPT Xuân Trường B bị đổ hơn 100m tường bao, 30% cây xanh bị đổ, nhà xe bị hư hại hơn 70% và 30 cửa kính phòng học bị vỡ hoàn toàn. Khu vực Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường bị tốc mái tôn toàn bộ, một số cửa kính bị hư hỏng. 2.000 cột điện hạ thế, cao thế; 627 trạm thu phát sóng BTS bị đổ. Diện tích hoa màu bị thiệt hại là 779ha, trong đó diện tích cây vụ đông chủ yếu là bí xanh, đậu tương bị ngập úng là 148,05ha. Diện tích lúa mùa trung chưa kịp gặt bị ngập úng là 171,4ha; diện tích lúa mùa muộn là 454ha. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ngập trắng bờ là 703ha, hơn 533 gia súc và 70.595 con gia cầm chết do rét…

Huyện Trực Ninh đã bị sập đổ 13 nhà cấp 4; hơn 13.204 nhà và công trình phụ trợ của nhân dân bị tốc mái. Hơn 920ha lúa mùa muộn chủ yếu là giống nếp đặc sản bị ngập úng hoàn toàn. Riêng tổng diện tích cây màu vụ đông bị thiệt hại là 950ha trong đó ngập úng hoàn toàn 347ha dưa chuột, bí xanh, đậu tương, 603ha cây màu bị gẫy dập chủ yếu là ngô, khoai lang, rau màu các loại. Hơn 1.000 cột điện hạ thế, cao thế bị nghiêng đổ; 27 cột, 11 trạm BTS, 5 điểm cáp quang bị đứt. Hệ thống đê điều của huyện sạt lở không nghiêm trọng chỉ tiến hành tu bổ sửa chữa. Một số doanh nghiệp bị tốc mái nhà kho, xưởng sản xuất…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương tinh thần tích cực chỉ đạo phòng chống bão và công tác khắc phục hậu quả của huyện Xuân Trường, Trực Ninh. Đồng chí đề nghị các huyện khẩn trương, đảm bảo ổn định đời sống người dân đặc biệt là nhà ở. Giao cho ngành LĐ-TB và XH phối hợp với địa phương tập trung kiểm tra rà soát chính xác, đầy đủ, đánh giá đúng mức độ thiệt hại trên cơ sở đó làm căn cứ hỗ trợ cho các gia đình chính sách, đảm bảo đúng đối tượng. Các xã chủ động sử dụng ngân sách xã khắc phục hậu quả cơn bão, tạo điều kiện hỗ trợ về nhà ở sớm nhất cho các hộ bị thiệt hại. Tập trung khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa trung và lúa mùa muộn. Tích cực bơm tát tháo nước cố gắng cứu diện tích cây vụ đông bị ngập úng. Giao huyện chỉ đạo thống kê xác định chính xác diện tích bị thiệt hại làm căn cứ hỗ trợ đảm bảo công bằng. Chỉ đạo địa phương tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Cty Điện lực Nam Định tập trung cung cấp ưu tiên cấp điện cho các cơ quan, bệnh viện, trường học, nhanh chóng khôi phục hoạt động của các cơ sở sản xuất. Đối với các trường học phải kiểm tra kỹ thiệt hại, chủ động sử dụng cân đối nguồn kinh phí để sửa chữa. Giao Chi cục Quản lý đê điều khảo sát đánh giá về tình trạng sạt lở tại các tuyến đê tại 2 huyện. Các huyện chủ động dựa trên kinh phí ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh phân bổ cho huyện chủ động khắc phục hậu quả cơn bão số 8 gây ra. Giao Sở Tài chính thống kê đề xuất tỉnh các biện pháp hỗ trợ các huyện, tập trung ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra và thăm hỏi bà con tại các xã có diện tích lúa mùa và đậu tương đông bị ngập úng lớn ở các xã Xuân Thượng, Xuân Thủy và kiểm tra thiệt hại tại Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí đã động viên bà con cố gắng khắc phục hậu quả cơn bão số 8, tích cực sản xuất để bù đắp một phần thiệt hại.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả do bão số 8 gây ra tại 2 huyện Ý Yên và Vụ Bản. Tại huyện Ý Yên, bão số 8 đã gây thiệt hại 1.147ha lúa mùa muộn chưa gặt, gây thiệt hại hoàn toàn gần 1.553ha rau vụ đông, làm 1.414 nhà ở cấp 4 của người dân, 5.800m2 nhà xưởng bị tốc mái, 4 phòng học bị sập mái, làm bị thương một người dân xã Yên Bằng; làm 163 cột điện bị đổ. Tại huyện Vụ Bản, bão số 8 cũng gây thiệt hại 143,1ha lúa mùa, 625,6ha cây vụ đông; làm 238 cột viễn thông bị đổ, gãy; 8 cột điện cao thế, 264 cột điện hạ thế với 6.300m dây điện bị hư hại; 1.222 nhà của dân bị tốc mái…

Nhà xưởng sản xuất vật liệu xây dựng của Cty Trường Xuân (Giao Thủy) tan hoang sau bão. Ảnh: Việt Thắng
Nhà xưởng sản xuất vật liệu xây dựng của Cty Trường Xuân (Giao Thủy) tan hoang sau bão. Ảnh: Việt Thắng

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền và nhân dân 2 huyện đã triển khai nhanh việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 8. Đồng chí cũng yêu cầu UBND huyện Ý Yên cần rút kinh nghiệm sâu sắc, trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp còn chậm, không đúng yêu cầu của UBND tỉnh dẫn tới diện tích lúa mùa bị thiệt hại còn cao. Khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 8 gây ra, đồng chí yêu cầu huyện Ý Yên và huyện Vụ Bản cần chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện ngay việc bơm tiêu nước úng, cử cán bộ xuống tận xã hướng dẫn người dân thực hiện thu hoạch ngay diện tích lúa mùa, kể cả đối với lúa đặc sản nếu không khắc phục được. Các huyện cũng cần tổ chức thống kê chính xác các thiệt hại do bão gây ra, đặc biệt là huyện Vụ Bản là địa phương triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp trong tỉnh giúp các cơ quan chức năng thuận lợi giải quyết về sau; các đơn vị điện lực phải nhanh chóng khắc phục thiệt hại để có điện phục vụ các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên: phục vụ bơm tiêu thoát nước, hoạt động các trạm y tế, trường học, cho sản xuất rồi mới đến điện sinh hoạt và muộn nhất đến sáng ngày 31-10 phải có điện để phục vụ sinh hoạt, làm việc. Các cơ quan y tế tuyến huyện thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt quan tâm đến đối tượng chính sách, cô đơn, không nơi nương tựa…

Do ảnh hưởng của bão số 8, Thành phố Nam Định có 2 người bị thương, 167ha lúa mùa bị đổ và 150ha hoa, cây cảnh bị thiệt hại nặng. Toàn thành phố có 9.000 cây xanh bị đổ, gãy trong đó có 605 cây xanh đổ, gãy trên các tuyến phố và công viên, 8.290 cây xanh ở vườn ươm. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng bị thiệt hại nặng với 80/240 phên đèn, bảng led điện tử trang trí trên các tuyến phố bị hư hỏng nặng, 140 cầu đèn trang trí bị đổ, vỡ; 25 đèn cao áp bị hỏng. Có 7 trường học bị đổ tường bao, 25 trường học có phòng chức năng bị tốc mái, hàng trăm phòng học bị vỡ kính, 300 nhà dân bị tốc mái, 6 trạm thu phát sóng BTS bị gãy đổ. Sau cơn bão, thành phố có 50 cột điện bị đổ, nghiêng, trong đó có 2 cột điện cao thế, 7 trạm biến áp bị hỏng nhẹ, 30 hộp công tơ với khoảng 70 đồng hồ bị hỏng. Ngành Điện đã tổ chức khắc phục, thay thế các cột điện bị ảnh hưởng, thay trên 200 quả sứ cách điện, nối gần 100 vị trí đứt dây dẫn. Trong ngày 29-10, thành phố đã thu gom và vận chuyển 315 tấn rác, hệ thống điện, thông tin liên lạc cơ bản được khôi phục. Huyện Mỹ Lộc có 500ha lúa mùa bị đổ, ngập; 360ha màu và cây vụ đông bị ảnh hưởng nặng; kè Hồng Hà bị sập 100m, đê bối Hồng Hà bị sạt lở 50m (thuộc địa bàn xã Mỹ Tân). Toàn huyện có 25 cột điện cao thế bị đổ, nghiêng; 170 cột điện hạ thế bị đổ, gãy; có 1 phòng học cấp 4 bị sập, 10 phòng học và 3 phòng chức năng bị tốc mái, 50m tường bao và 75 cây xanh trong khuôn viên các trường bị đổ, hàng trăm phòng học bị vỡ kính. Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Lộc có 70m tường bao bị đổ, nhà xe bị tốc mái. Nhiều nhà dân, các lán trại sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng và hư hỏng.

 Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy khắc phục sự cố sau bão. Ảnh: Việt Thắng
Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy khắc phục sự cố sau bão. Ảnh: Việt Thắng

Huyện Giao Thuỷ có khoảng 1.000ha lúa mùa chưa gặt bị ngập sâu trong nước; hơn 1.500ha cây vụ đông bị mất trắng; 1.500ha nuôi vây vạng bị thiệt hại; trên 1.000 chòi canh sập hoàn toàn; 150ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị ngập toàn bộ; 100ha đầm nuôi ngao giống bị thiệt hại; 1.700ha đầm nuôi quảng canh khu vực Cồn Lu, Cồn Ngạn; 800ha đầm nuôi nước ngọt mất trắng; 28 tàu trong khu neo đậu bị chìm... Về cơ sở vật chất, khoảng 30% cột điện lực chủ yếu là lưới điện trung thế và hạ thế bị gãy đổ.

Để khắc phục thiệt hại cơn bão số 8, huyện Giao Thủy chỉ đạo các đơn vị, các ngành chức năng, các xã, thị trấn tập trung giải quyết một số công việc trọng điểm, tập trung tiêu nước, cứu những diện tích lúa còn lại. Chuẩn bị giống cây vụ đông phù hợp điều kiện thời gian, thời tiết để tiếp tục gieo trồng bổ sung vụ đông. Hướng dẫn các hộ dân nuôi trồng thủy sản khắc phục hậu quả, sửa chữa tàu thuyền, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên biển, tiếp tục đánh bắt theo kế hoạch. Kiểm tra, rà soát toàn bộ tuyến đê biển, đê sông, kè cống chủ động sửa chữa khắc phục ngay những trạm kè bị sạt lở. Tăng cường lực lượng, phương tiện tập trung cao độ khắc phục hậu quả, đảm bảo cung cấp điện trở lại, viễn thông trong thời gian nhanh nhất.

Vào khoảng 8 giờ ngày 29-10-2012, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhận được tin báo trên vùng biển tại khu vực bãi ngang cống Cai Đề, xã Giao Xuân (Giao Thủy) cách bờ khoảng 3km, có một phương tiện bị đắm, các thuyền viên trên phương tiện đang bị trôi dạt trên biển cần được cứu giúp. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo cho Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Quất Lâm điều động 1 xuồng cứu hộ của Trạm Kiểm soát biên phòng Cống số 9, trưng dụng 2 phương tiện của ngư dân, cùng 10 cán bộ, chiến sĩ ra khu vực trên để tìm kiếm cứu nạn. Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị tìm được vị trí phương tiện bị nạn (Tàu HP-2026 TS) và đưa được toàn bộ 5 thuyền viên về Trạm an toàn. Sau khi được cứu nạn, các thuyền viên trên tàu cho biết: Tàu đang di chuyển từ Hà Tĩnh ra Hải Phòng, khi đến vùng biển Nam Định thì gặp cơn bão số 8 đổ bộ vào đất liền, do không thông thạo luồng lạch và đến khu vực này vào lúc trời tối nên không kịp tìm nơi tránh trú bão và đã bị sóng lớn đánh vỡ mạn thuyền làm chìm tàu, 4 người bị rơi xuống biển và phải vật lộn với sóng to, gió lớn nhiều giờ trên biển, sau đó bám được vào chân cột của 1 lều trông coi vây vạng, khi đã kiệt sức thì đã được lực lượng cứu hộ của BĐBP Nam Định kịp thời cứu hộ.

Sau khi được đưa vào đất liền, 5 thuyền viên của tàu HP-2026 TS đã được cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Cống số 9 (Đồn Biên phòng Quất Lâm) tận tình chăm sóc. Hiện nay, sức khoẻ của các thuyền viên đã ổn định, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp trục vớt phương tiện./.

Tin, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com