Tổ chức trọng thể Lễ đặt vòng hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ

07:07, 26/07/2012

* Các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Hồng Hà thăm các gia đình chính sách ở Thành phố Nam Định

* Thành phố Nam Định gặp mặt thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu đặt vòng hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ. Ảnh: Khánh Ngọc
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu đặt vòng hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ. Ảnh: Khánh Ngọc

Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 23-7-2012, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh và Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Nam Định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Nam Định đã tổ chức lễ đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Dự lễ đặt vòng hoa, có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Công Chuyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Trần Văn Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Quang An, Giám đốc Sở KH và ĐT; Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Văn phòng Quốc hội; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, LLVT của tỉnh và Thành phố Nam Định; đại diện các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân.

Vòng hoa của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội mang dòng chữ “Tưởng nhớ công lao các liệt sỹ”; vòng hoa của Tỉnh uỷ và Thành uỷ Nam Định mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc các liệt sỹ”; vòng hoa của HĐND tỉnh và thành phố mang dòng chữ “Tưởng nhớ công ơn các liệt sỹ”; vòng hoa của UBND tỉnh và thành phố mang dòng chữ “Tổ quốc ghi công các liệt sỹ”; vòng hoa của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố, các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân mang dòng chữ “Toàn dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ”; vòng hoa của LLVT tỉnh, thành phố mang dòng chữ “Lực lượng vũ trang nhân dân quyết noi gương chiến đấu hy sinh của các liệt sỹ”; vòng hoa của ngành LĐ-TB và XH mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ”.

Trong khói hương trầm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các liệt sỹ, tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì nền tự do, độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Nam Định, sau lễ đặt vòng hoa, các đại biểu đã đến thắp hương ở từng phần mộ các liệt sỹ đang yên nghỉ tại đây.

Sau Lễ đặt vòng hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại Thành phố Nam Định. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH; lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH và lãnh đạo Thành phố Nam Định.

đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi bà Nguyễn Thị Thoa, là vợ liệt sỹ, trú tại số 43 Minh Khai, phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định. Ảnh: Khánh Ngọc
Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi bà Nguyễn Thị Thoa, là vợ liệt sỹ, trú tại số 43 Minh Khai, phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định. Ảnh: Khánh Ngọc

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm các gia đình: Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tài, trú tại 209 đường Trường Chinh, phường Quang Trung; ông Phan Hải Hồ, thương binh hạng 3/4, thôn Địch Lễ, xã Nam Vân; bà Nguyễn Thị Thoa, là vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Sinh, trú tại 43 Minh Khai, phường Nguyễn Du.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các mẹ, các liệt sỹ, thương bệnh binh và người có công cho độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách sống vui, sống khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí cũng ghi nhận những cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương đã dành sự quan tâm, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công trong thời gian qua và mong các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo thiết thực hơn nữa đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công ở địa phương.

* Sáng 23-7, đồng chí Trần Lương Bằng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH, lãnh đạo huyện Xuân Trường đi thăm và tặng quà đại diện các gia đình chính sách ở huyện Xuân Trường. Đoàn đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khuyên, 90 tuổi, ở xóm 1 thôn Nghĩa Xá, có 1 con trai duy nhất là liệt sỹ, hiện đang sống cùng cháu cũng là bệnh binh mất sức khỏe 61%; thăm ông Phạm Văn Giang, 84 tuổi, ở xóm Đông Thịnh, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mức 2, có một con trai bị tâm thần do di chứng chất độc hóa học gián tiếp đang hưởng trợ cấp mức 2 đều ở xã Xuân Ninh; thăm bà Vũ Thị Thóc, 90 tuổi, ở xóm 4, là vợ liệt sỹ; thăm ông Phạm Viết Thủy, 80 tuổi, ở xóm 12, là thương binh chống Pháp mất sức khỏe 21%, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đều ở xã Xuân Hòa.

* Chiều 23-7, đồng chí Nguyễn Công Chuyên, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH, lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách người có công tại huyện Nghĩa Hưng. Đoàn đã đi thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Tinh, sinh năm 1918, ở xóm 9 Đông Ba, xã Nghĩa Minh, hiện mẹ đang ở một mình, được Cty CP Khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng phụng dưỡng; thăm bà Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1940, là gia đình liệt sỹ tiêu biểu ở xóm 5 Thụ Ích, xã Nghĩa Trung; thăm ông Cao Văn Luông, sinh năm 1949 ở xóm 8 Thống Nhất, xã Nghĩa Sơn, là thương binh thương tật 81%, bị nhiễm chất độc hoá học; thăm gia đình ông Phạm Văn Minh, sinh năm 1953 ở đội 4 Đồng Lạc, xã Nghĩa Lạc, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, kinh tế khó khăn.

* Cũng trong ngày 23-7 đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Vụ Bản: Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thơm, 79 tuổi sống một mình ở thôn Thông Khê, xã Cộng Hòa; bà Phùng Thị Lai, 79 tuổi ở thôn Hạ, xã Minh Tân là mẹ 2 liệt sỹ; gia đình ông Vũ Xuân Lân, 66 tuổi ở thôn Thọ Trường, xã Tân Khánh là thương binh 21%, có 2 con bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; ông Trần Ngọc Tân, 57 tuổi ở xóm Đông, xã Thành Lợi là bệnh binh 61%, là đối tượng chính sách tiêu biểu đã khắc phục hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình ông Vũ Xuân Lân, thôn Thọ Trường, xã Tân Khánh (Vụ Bản)
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình ông Vũ Xuân Lân, thôn Thọ Trường, xã Tân Khánh (Vụ Bản). Ảnh: Đức Thiện

Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 24-7 Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nam Định tổ chức hội nghị gặp mặt thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu.

Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Thành phố Nam Định có trên 500 người tham gia hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong đó nhiều người bị địch bắt, tra tấn, tù đày; 2,8 vạn người tham gia hoạt động kháng chiến trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến; 66 bà mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong hàng vạn người có công với cách mạng của thành phố, có trên 800 liệt sỹ chống Pháp, 2.600 liệt sỹ chống Mỹ, trên 3.500 thương, bệnh binh. Năm 1978 Thành phố Nam Định đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc ưu đãi các gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng, tổ chức triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đưa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển sâu rộng.

Đồng chí Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nam Định tặng giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách và phong trào
Đồng chí Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nam Định tặng giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" .   Ảnh: Vân Anh

Đến nay toàn thành phố có 5.580 NCC và thân nhân NCC đang hưởng các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng; hơn 10 nghìn người hoạt động kháng chiến được giải quyết chế độ ưu đãi một lần; 2.800 người đảm nhiệm thờ cúng liệt sỹ hưởng chế độ trợ cấp một lần. Thành phố đã hoàn chỉnh thu thập thông tin 540 mộ liệt sỹ của con em thành phố, làm thủ tục đề nghị công nhận 8 liệt sỹ, lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho 80 thương binh, 70 TNXP tham gia kháng chiến bị thương được hưởng chế độ như thương binh; tập trung xác lập hồ sơ, giải quyết chế độ cho 550 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho trên 5.000 lượt HS-SV là con đối tượng NCC. Trong 5 năm (2007-2012) Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp của thành phố đã vận động được hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ các gia đình chính sách, NCC khó khăn về nhà ở xây dựng 35 nhà tình nghĩa, sửa chữa 110 nhà, tặng 150 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho NCC. Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều được các cơ quan, doanh nghiệp phụng dưỡng với số tiền 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng. Công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ, công trình tưởng niệm liệt sỹ được thành phố quan tâm chỉ đạo thường xuyên bảo đảm khang trang, sạch đẹp. Đến nay thành phố không còn hộ gia đình chính sách ở nhà dột nát, số hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo chỉ chiếm 0,02% tổng số hộ nghèo của thành phố. Trong sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố, NCC và gia đình chính sách thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian tới, Thành phố Nam Định phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc NCC, gia đình chính sách, khắc phục những hạn chế tồn tại để NCC, gia đình chính sách có đời sống ổn định, phát triển tương đương và cao hơn mức sống bình quân tại khu dân cư, không còn hộ gia đình chính sách NCC khó khăn. Các cơ quan, ban, ngành hữu quan, các địa phương tiếp tục nghiên cứu có biện pháp, xây dựng quy trình xem xét giải quyết chế độ chính sách, các kiến nghị của gia đình chính sách theo nguyên tắc đúng pháp luật, thấu tình đạt lý, nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Nhân dịp này, thành phố đã khen thưởng 22 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách NCC và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”./.

Tin: Việt Thắng, Đức Thiện, Lam Hồng Vân Anh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com