Đoàn công tác của tỉnh báo cáo kết quả chuyến thăm quân dân huyện đảo Trường Sa

07:05, 28/05/2012

Ngày 24-5-2012, Đoàn công tác của tỉnh ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã có buổi báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đến dự.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chứng kiến Đoàn công tác bàn giao một số hiện vật từ Trường Sa cho đại diện Sở VH, TT và DL.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chứng kiến Đoàn công tác bàn giao một số hiện vật từ Trường Sa cho đại diện Sở VH, TT và DL.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, Quyết định của UBND tỉnh, từ ngày 28-4 đến 16-5-2012, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng 22 thành viên đại diện Đảng bộ, nhân dân, LLVT tỉnh đã ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa. Trong chuyến thăm, Đoàn đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn tại đảo Song Tử Tây. Trao tặng quân dân huyện đảo Trường Sa số tiền 1 tỷ đồng từ nguồn quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”; tới thăm, tìm hiểu tâm tư, tình cảm, động viên và tặng quà quân và dân tại 4 đảo nổi, 5 đảo chìm trên quần đảo Trường Sa và 2 Nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, tổng số quà tặng trị giá gần 300 triệu đồng. Tại buổi báo cáo, Đoàn công tác đã bàn giao cho Sở VH, TT và DL, Bảo tàng tỉnh một số hiện vật từ Trường Sa phục vụ công tác trưng bày, giáo dục, tuyên truyền chủ quyền biển đảo.

Phát biểu tại buổi báo cáo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao kết quả chuyến công tác, biểu dương các thành viên trong đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thay mặt Đảng bộ, nhân dân, các LLVT tỉnh, Đoàn công tác đã kịp thời mang được những hơi ấm, tình cảm từ đất liền Nam Định động viên, hỗ trợ quân dân huyện đảo Trường Sa cũng như đã phối hợp tổ chức tốt lễ khánh thành tượng đài Trần Hưng Đạo. Sau chuyến đi thăm này, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ gia đình, người thân các cán bộ, chiến sỹ con em quê hương đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa và các nhà giàn, để các cán bộ, chiến sỹ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Duy Khoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com