Vụ Bản diễn tập PCLB-TKCN

08:05, 28/05/2012
Ảnh minh họa/Internet.
Ảnh minh họa/Internet.

Ngày 25-5-2012, tại đê bối Đồng Tâm, thuộc tuyến đê hữu sông Đào, địa phận xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản đã tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN).

Tình huống giả định đặt ra tại cuộc diễn tập là: Bão số 4 với sức gió cấp 11-12, giật trên cấp 12 đổ bộ vào tỉnh ta trong đêm, mực nước sông Đào lên cao vượt báo động 3, mưa to và rất to trong nhiều giờ… Ban Chỉ huy PCLB huyện đã chỉ đạo các xã: Thành Lợi, Tân Thành, Đại Thắng… thực hiện công tác xử lý giờ đầu các sự cố, huy động lực lượng tại chỗ tổ chức di dời dân trong khu vực ảnh hưởng về nơi an toàn. Xã Đại Thắng đã huy động lực lượng xung kích gồm 200 người cùng nhiều vật tư, phương tiện như xe tải hạng nhẹ, xe cứu thương, xe thồ, áo phao, tre, luồng, cáng thương, bao xác rắn… nhanh chóng tập kết tại 2 điểm xung yếu trên tuyến đê bối Đồng Tâm là các kè: Lợi Đầm (140 người), Đồng Lạc (60 người), nhanh chóng triển khai phương án hộ đê. Xã tổ chức 3 đội tuần tra trực 24/24h thường xuyên báo cáo tình hình mưa bão và 2 đội cắm cừ gồm 24 người trang bị đầy đủ phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các tình huống theo phương án. Thực hiện phương án di dân, xã huy động 7 xe ô tô gồm 2 xe khách, 5 xe tải và lực lượng dự bị gồm gần 1.000 người trực tiếp giúp đỡ 1.880 người dân của 7 thôn trong vùng bối Đồng Tâm vận chuyển đồ đạc, gia súc gia cầm khỏi vùng bối và sẵn sàng các phương án chống sập, cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Ngay sau khi kết thúc diễn tập, huyện Vụ Bản đã chỉ đạo các xã, thị trấn rút kinh nghiệm thực hiện công tác “4 tại chỗ”, có kế hoạch bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão năm nay./.

Thành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com