Hội LHPN tỉnh triển khai đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”

01:05, 25/05/2012

Ngày 24-5-2012, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị triển khai đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” đến năm 2015. Đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

Hai đề án nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt. Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19-4-2012, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, giao cho Hội LHPN tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện. Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” sẽ có các hoạt động chủ yếu như: mở các chiến dịch truyền thông, giáo dục phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, các ngày truyền thống của phụ nữ như 8-3, 20-10 lồng ghép với các hoạt động tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và mạng lưới truyền thanh cơ sở; đào tạo đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, tổ chức Công đoàn các cấp, cán bộ, giáo viên thực hiện đề án trong các trường học; tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật, biểu diễn văn hoá văn nghệ với chủ đề tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước… Phấn đấu đến hết năm 2015, có 100% cán bộ, hội viên phụ nữ, trên 95% cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, cộng tác viên tuyên truyền của các ngành GD và ĐT, VH-TT và DL, cán bộ nữ công các cấp, cán bộ Hội Phụ nữ… được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” sẽ tập trung vào các hoạt động khảo sát kiến thức thái độ hành vi của các ông bố bà mẹ và trẻ em dưới 16 tuổi tại 10 xã điểm; tuyên truyền kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt; xây dựng, duy trì các mô hình nuôi dạy con tốt như mô hình CLB “Bà mẹ có con vị thành niên”, CLB gia đình hạnh phúc… Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 70% bà mẹ có con dưới 16 tuổi được hướng dẫn kiến thức khoa học về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ theo từng độ tuổi; có ít nhất 70% trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khoẻ sinh sản và giáo dục kỹ năng để đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là 2 đề án có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng như giúp cho các bà mẹ có thêm kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con theo khoa học, tạo ra một thế hệ mầm non tương lai có sức khoẻ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng chí yêu cầu Hội LHPN tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, xây dựng chi tiết kế hoạch, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương theo từng giai đoạn cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu như đề án đã đề ra./.

Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com