Đoàn công tác của Bộ Y tế về làm việc tại tỉnh ta

08:04, 13/04/2012

Ngày 11-4-2012, Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã về làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế và một số ban, ngành của tỉnh.

Nội dung làm việc của Đoàn công tác tập trung giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác dân số - KHHGĐ, công tác dân số - KHHGĐ của tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật: Tỷ suất sinh giảm từ 18,06%o năm 2001 xuống 15,69%o năm 2010, tỷ suất sinh giảm từ 2,54 con/bà mẹ năm 2001 xuống còn 2,1 con/bà mẹ năm 2010. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 16,7% năm 2001 xuống còn 13,72% năm 2010. Kết thúc năm 2011, tỷ suất sinh giảm 0,23%o, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,02%. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm 2012, số trẻ sinh ra là 6.779 cháu, sinh con thứ 3 trở lên là 1.008 cháu, tăng quá cao so với cùng kỳ năm 2011. Tỉnh ta vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như: Mức sinh thay thế đã đạt được nhưng chưa thực sự vững chắc, quy mô dân số lớn và tiếp tục tăng, chất lượng dân số thấp… Đặc biệt, Nam Định là 1 trong 10 tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước. Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân cằng giới tính khi sinh được triển khai từ năm 2010 tại 93 xã của 5 huyện, thành phố đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh; song trên thực tế vẫn chưa kiểm soát được tình trạng này. Năm 2011, tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh là 120 cháu trai/100 cháu gái…

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của Đoàn công tác của Bộ Y tế và đại diện các ban, ngành của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và thực hiện tốt mục tiêu, chính sách dân số - KHHGĐ năm 2012 và các năm tiếp theo, Sở Y tế và các địa phương cần đánh giá kỹ và khoa học về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo và thực hiện để có những giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong việc giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã về làm việc tại huyện Nam Trực. Kết thúc chuyến công tác, đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất của tỉnh, của đại diện các huyện, thành phố để báo cáo với Bộ Y tế những khó khăn của địa phương, từ đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com