Hội CCB huyện Nghĩa Hưng tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2012-2017

07:04, 02/04/2012

Ngày 29-3-2012, Hội CCB huyện Nghĩa Hưng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức đại hội CCB cấp huyện. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Bồng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng cùng 160 đại biểu đại diện cho gần 10.000 hội viên Hội CCB trong huyện tham dự.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng đại hội Hội CCB huyện Nghĩa Hưng lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng đại hội Hội CCB huyện Nghĩa Hưng lẵng hoa tươi thắm.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng địa phương, Hội CCB huyện Nghĩa Hưng luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Hội. Cùng với việc chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Hội thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, kế hoạch của chính quyền địa phương tới cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương. Nhiều hội viên được cấp ủy, chính quyền tin tưởng, giao đảm nhận là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Cùng với đó, Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực động viên, hỗ trợ cán bộ, hội viên thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đặc biệt, Hội phát động, tổ chức cho hội viên thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương như: tham gia thực hiện dồn điền đổi thửa, giải phóng mặt bằng, thực hiện các nghĩa vụ đóng góp; tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương làm theo. Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, nhiều tập thể cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Nghĩa Hưng được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 5 năm qua của Hội CCB huyện Nghĩa Hưng. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm kỳ tới, Hội CCB cần tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phát huy vai trò trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội; hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần bảo đảm sự đồng thuận, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội phù hợp với tình hình thực tiễn; gắn các hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy địa bàn hoạt động là chi, phân hội cơ sở thôn xóm, chú trọng các địa bàn khó khăn. Quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, hội viên. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Trước mắt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền của huyện Nghĩa Hưng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội CCB thực hiện tốt nhiệm vụ./.

Tin, ảnh: Duy Hưng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com