Xây dựng mô hình điểm bến phà “Văn hoá, an toàn”

07:03, 03/03/2012

Ngày 28-2-2012, tại bến phà Sa Cao - Thái Hạc (Xuân Trường), Cty CP Quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm bến phà Sa Cao - Thái Hạc “Văn hoá, an toàn” hưởng ứng cuộc vận động “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước”.

Bến phà Sa Cao - Thái Hạc được giao nhiệm vụ bảo đảm giao thông vượt sông bằng phà nối tỉnh lộ 489B với tỉnh lộ 223 tỉnh Thái Bình. Xây dựng bến phà Sa Cao thành mô hình điểm “Văn hoá, an toàn” với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội với công tác bảo đảm TTATGT đường thuỷ nội địa; tạo môi trường văn hóa trong hành động, ứng xử của mỗi người khi tham gia giao thông đường thuỷ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử có văn hóa của cán bộ, công nhân viên bến phà. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và lực lượng chức năng quản lý Nhà nước về TTATGT đường thuỷ nội địa trong công tác phục vụ nhân dân. Xây dựng văn hóa giao thông tại bến phà với các nội dung cụ thể: Tăng cường tuyên truyền nội quy bến phà, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa. Đảm bảo trật tự, vệ sinh mỹ quan hai đầu bến phà; tổ chức sắp xếp điều hành cho hành khách xuống xe và lên phà, yêu cầu lái xe ô tô lên phà có văn hóa; có nội quy quy định các hành vi ứng xử cho khách khi qua phà; đầu các ca, kiểm tra đầy đủ các trang thiết bị an toàn, phao cứu sinh, dụng cụ chống cháy, chống thủng... Xây dựng các ca, kíp kiểu mẫu và ký cam kết xây dựng “Bến phà Sa Cao - Thái Hạc văn hóa, an toàn”./.

Trần Hữu Quyết



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com