Khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

07:03, 28/03/2012

Ngày 26-3-2012, tại Nhà Văn hoá 3-2 (TP Nam Định), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban TVTU, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Trưởng, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; sỹ quan cấp tướng đã nghỉ hưu trên địa bàn. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Thắng
Các đại biểu dự hội nghị.  Ảnh: Việt Thắng

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung vào 4 vấn đề trọng tâm: Đó là lý do, sự cần thiết phải ban hành nghị quyết; Đánh giá tình hình, nội dung những vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; Mục tiêu, phương châm và các giải pháp lớn thực hiện nghị quyết; Một số yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh ba vấn đề cấp bách được nêu trong nghị quyết là những vấn đề hết sức căn bản, có ảnh hưởng lớn đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Giải quyết được 3 vấn đề này, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân. Đồng chí yêu cầu việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết cần phải có quyết tâm chính trị rất cao trong toàn Đảng bộ mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thật sự gương mẫu trong phê bình, tự phê bình gắn với kiểm điểm theo chức trách nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã trình bày kế hoạch của Ban TVTU thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo kế hoạch của Ban TVTU, sau hội nghị quán triệt tại tỉnh, các huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, hoàn thành trước 25-4-2012 đối với cấp huyện và hoàn thành trước 25-5 đối với cấp cơ sở. MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và hội nghị góp ý xây dựng Đảng. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Ban TVTU cũng đã nêu cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết, trong đó có các bước tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức Đảng, giao nhiệm vụ cho các ban Đảng của Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh xây dựng kế hoạch tham mưu giúp Ban TVTU triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết đã đề ra.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận trong cả ngày 27-3-2012 và bế mạc vào ngày 28-3-2012./.

Hoài Phương
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com