Hội nghị giao lưu trực tuyến về vấn đề gia đình, dạy nghề, việc làm đối với phụ nữ

08:03, 02/03/2012

Ngày 1-3-2012, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức hội nghị giao lưu trực tuyến về vấn đề gia đình, dạy nghề, việc làm đối với phụ nữ. Tham dự buổi giao lưu có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo các cục, vụ thuộc các Bộ: VH, TT và DL, NN và PTNT và Hội LHPN của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị giao lưu tại điểm cầu Hà Nội.
Toàn cảnh Hội nghị giao lưu tại điểm cầu Hà Nội.

Hiện nay, tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo của cả nước còn rất thấp, theo khảo sát hiện mới có 11,1% lao động nữ có bằng cấp chuyên môn. Bên cạnh đó, định kiến về giới khiến cho cơ hội việc làm của phụ nữ bị hạn chế. Ngoài ra, nhiều vấn đề như bạo lực gia đình, vai trò của phụ nữ trong gia đình… đang đặt ra nhiều thách thức đối với phụ nữ. Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương xung quanh những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề gia đình, dạy nghề tạo việc làm cho lao động nữ, trong đó có nhiều vấn đề được nhiều tỉnh, thành phố quan tâm như: vấn đề rút ngắn khoảng cách giới trong đào tạo nghề cho lao động nữ, nhất là lao động nữ ở khu vực nông thôn; về Đề án 295 hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho phụ nữ đến năm 2015; vai trò của phụ nữ và nam giới trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình… Đây là cơ sở để Trung ương Hội LHPN Việt Nam nghiên cứu, đưa ra thảo luận và xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới tại Đại hội Hội LHPN Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 3-2012./.

Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com