Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 thấp hơn nhiều so với dự báo

08:03, 28/03/2012
Ảnh minh họa/Internet.
Ảnh minh họa/Internet

Ngày 24-3, Tổng cục Thống kê đã chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2012 của cả nước chỉ tăng 0,16% so với tháng 2 và là tháng có mức tăng thấp nhất so với tốc độ tăng của 20 tháng qua, tính từ tháng 8-2010. CPI của tháng 3 đã thấp hơn nhiều so với các dự báo trước đó của các chuyên gia kinh tế và của Tổ điều hành thị trường trong nước. Tuy nhiên, với mức tăng này, CPI tháng 3 đã tăng 2,55% so với tháng 12-2011 và tăng 15,95% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 3 tăng ở 9/11 nhóm với mức tăng từ 0,16 đến 2,31%; trong đó, tăng cao nhất là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng 2,31%, tiếp theo là giáo dục tăng 1,1%, giao thông tăng 1,08%... Tăng thấp nhất là đồ uống và thuốc lá, riêng nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, tuy CPI tăng chậm lại, nhưng chúng ta vẫn không thể chủ quan và lơ là với việc kiềm chế lạm phát, vẫn phải kiên trì và nhất quán với mục tiêu kiềm chế lạm phát đã đề ra./.

Theo: qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com