Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về thăm và làm việc tại tỉnh ta

10:02, 06/02/2012

Ngày 5-2-2012, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã về thăm và làm việc tại tỉnh ta. Cùng đi với Phó Chủ tịch nước có lãnh đạo Bộ NN và PTNT, Văn phòng Chủ tịch nước. Đón tiếp Phó Chủ tịch nước tại Trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Bằng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Ngô Quang An, Giám đốc Sở KH và ĐT; lãnh đạo MTTQVN tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Sở LĐ-TB và XH...

Đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan
chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Phó Chủ tịch nước một số kết quả kinh tế - xã hội quan trọng trong năm 2011 và việc chăm lo Tết cho nhân dân. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, giá cả, lạm phát tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp nhưng cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 15 chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu. Nhiều chỉ tiêu vượt cao như  thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.903 tỷ đồng, tăng 43,1% so với dự toán; giá trị hàng xuất khẩu đạt 322,4 triệu USD, vượt 42,4 triệu USD so kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội ước đạt 15,6 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp, xây dựng đạt 37,2%, dịch vụ đạt 34%; nông, lâm, thủy sản chiếm 28,8%... Tình hình chính trị ổn định, ANTT được giữ vững, đời sống nhân dân được từng bước cải thiện, công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng đến 47% số xã, thị trấn, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, củng cố hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Nhân dịp đón Tết Nhâm Thìn, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, những người nghèo, già cả, cô đơn không nơi nương tựa... để mọi người đều có Tết, nhà nhà vui Tết.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định đạt được trong thời gian qua. Tỉnh Nam Định đã thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, tạo đà cho các mô hình tăng trưởng. Phó Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới Nam Định cần tiếp tục phát huy tối đa lợi thế của đất học, tìm cách bứt phá mạnh mẽ hơn để có tốc độ phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh ta, đồng chí Phó Chủ tịch nước đã đến dâng hương tại Đền Trần, phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định./.

Tin, ảnh: Thu Hà



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com