Nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

07:02, 08/02/2012

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân mới Nhâm Thìn, ngày 7-2-2012, các huyện: Xuân Trường, Ý Yên, Nghĩa Hưng, Vụ Bản và Giao Thủy đồng loạt tổ chức ngày hội giao quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà dự lễ giao quân tại huyện Xuân Trường.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà dự Lễ giao nhận quân tại huyện Xuân Trường.

Dự lễ giao nhận quân của huyện Xuân Trường có các đồng chí: Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Sở GD và ĐT; đại diện một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Trong đợt giao quân lần này, huyện Xuân Trường giao 318 tân binh về 4 đầu mối nhận quân gồm: Sư đoàn 395 Quân khu 3; Sư đoàn 312 Quân đoàn I; Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu và Bộ CHQS tỉnh. Do làm tốt các công việc tuyển chọn nên thanh niên nhập ngũ năm nay có chất lượng cao hơn các năm trước cả về chính trị, học vấn và sức khỏe; trong đó 100% là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 72% tân binh đã được học các lớp nhận thức về Đảng. Trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức gặp gỡ, giao lưu, đốt lửa trại với sự tham gia của các cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng tân binh ôn lại truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước, tạo khí thế mới cho tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ… Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp đã tặng hoa, gặp gỡ, căn dặn tân binh về với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được nhân dân và Quân đội giao phó.

Dự lễ giao nhận quân của huyện Ý Yên có đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Xuân Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Ý Yên; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đại diện các đơn vị nhận quân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hưng dự Lễ giao nhận quân tại huyện Ý Yên
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hưng
dự Lễ giao nhận quân tại huyện Ý Yên

Lễ giao nhận quân đợt I năm 2012, huyện Ý Yên có 431 tân binh nhập ngũ, giao cho 6 đầu mối gồm: Quân đoàn I (257 tân binh); Sư đoàn 395 - Quân khu 3 (95 tân binh); Lữ đoàn 214 - Quân khu 3 (40 tân binh); Trường Sỹ quan Chính trị (20 tân binh); Lữ đoàn 144 và Đoàn Nghi lễ - Bộ Tổng Tham mưu (18 tân binh); Bộ CHQS tỉnh (1 tân binh). Công tác tuyển quân được tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. 100% thanh niên đủ tiêu chuẩn đã nhận lệnh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trước ngày giao quân, các địa phương đều thăm hỏi, tặng quà động viên, đồng thời tổ chức cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giao lưu văn hóa văn nghệ, kể chuyện truyền thống… nhằm tạo không khí phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ giao nhận quân, sau các nghi lễ thắp lửa truyền thống và nổi trống giao quân, đại diện tân binh đã bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống quê hương và truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó. Các tân binh đều phấn khởi lên đường về đơn vị mới. Ngày giao quân thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã đến dự lễ giao nhận quân của huyện Nghĩa Hưng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ giao nhận quân tại huyện Nghĩa Hưng
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn
dự Lễ giao nhận quân tại huyện Nghĩa Hưng

Đợt giao quân này, huyện Nghĩa Hưng có 341 tân binh giao cho các đầu mối: Sư đoàn 312 Quân đoàn I, Vùng I Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 144 và Đoàn nghi lễ Quân đội (Bộ Tổng Tham mưu), Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP. Để chuẩn bị cho công tác nhập ngũ, trong năm 2011, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các đoàn thể chính trị trong huyện như Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên… đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự đến con em trong độ tuổi lên đường nhập ngũ. Nhờ làm tốt các bước tuyển chọn nên chất lượng tân binh nhập ngũ khá cao: phần lớn có độ tuổi 18-21, đảm bảo về yêu cầu sức khỏe; 42,9% quân số đã tốt nghiệp THPT, 11 thanh niên có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Ban CHQS huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện đề xuất với huyện ủy thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ quỹ tặng quà, sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ với tổng số tiền trên 418 triệu đồng, trong đó khối cơ quan ủng hộ trên 36 triệu đồng, các xã, thị trấn ủng hộ 382 triệu đồng để kịp thời động viên tuổi trẻ của huyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dự lễ giao quân của huyện Vụ Bản có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Bằng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; lãnh đạo huyện ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Vụ Bản cùng đông đảo nhân dân trong huyện.

Nhân dân huyện Xuân Trường phấn khởi tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Thu
Nhân dân huyện Xuân Trường phấn khởi tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2012; Quyết định giao chỉ tiêu giao quân của UBND tỉnh, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vụ Bản đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, khẩn trương các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Kết quả, huyện đã tuyển đủ 248 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu; giao cho 6 đơn vị nhận quân, gồm: Đoàn 84, Cục tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu), Trường Sỹ quan Chính trị, Trung đoàn 165, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1), Trung đoàn 214 (Quân khu 3), Bộ CHQS tỉnh. Các thanh niên trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự đều đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe, trình độ học vấn, nhận thức chính trị. Trong đó, 112/248 người đạt sức khỏe loại 1; 113 người tốt nghiệp THPT, còn lại đều đã tốt nghiệp THCS; hầu hết là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có 41 người trước khi nhập ngũ được học lớp đối tượng Đảng. Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, giao lưu, nói chuyện truyền thống, qua đó thiết thực động viên, khích lệ con em quê hương lên đường nhập ngũ…

Đại diện các tân binh phát biểu tại lễ giao quân đã bày tỏ ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ huyện Vụ Bản hôm nay, nguyện quyết tâm phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sỹ, xứng đáng với truyền thống quê hương, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Hải Chấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Văn Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự lễ giao nhận quân của huyện Giao Thuỷ.

Nhân dân huyện Xuân Trường phấn khởi tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Thu
Nhân dân huyện Xuân Trường phấn khởi tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.
Ảnh: Xuân Thu

Huyện Giao Thủy được giao chỉ tiêu tuyển chọn 362 công dân nhập ngũ cho 5 đầu mối gồm: Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Vùng 1 Hải quân, Lữ đoàn 144 và Đoàn Nghi lễ (Bộ Tổng Tham mưu). Công tác tuyển quân được tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. 100% thanh niên đủ tiêu chuẩn đã nhận lệnh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trước ngày giao quân, các địa phương đều thăm hỏi, tặng quà động viên, đồng thời tổ chức cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ viếng Đền liệt sĩ, trồng cây lưu niệm, giao lưu văn hóa văn nghệ, kể chuyện truyền thống… tạo không khí phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ giao nhận quân, sau các nghi lễ thắp lửa truyền thống và nổi trống giao quân, đại diện tân binh đã phát biểu ý kiến bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống quê hương và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Xuân Thu, Việt Thắng, Đức Thiện,
Duy Hưng Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com