Nhật Bản: Cho vay vốn nâng cấp 7 cầu đường sắt ở miền Trung

08:02, 29/02/2012

Lễ động thổ dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến đường sắt xuyên Việt đoạn đi qua các tỉnh miền Trung đã diễn ra tại cầu đường sắt Bầu Vịt (địa phận phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) ngày 25-2. Sẽ có 7 cầu đường sắt gồm Lệ Kỳ, Mỹ Đức, Phú Hoà, Mỹ Trạch (Quảng Bình) và Tiên An, Lai Phước, Bầu Vịt (Quảng Trị) được xây dựng mới từ dự án này bằng nguồn vốn vay của Chính phủ Nhật Bản. Liên doanh nhà thầu Takken - Yokogawa (Nhật Bản) và Tổng Cty Xây dựng Thăng Long (Việt Nam) sẽ hoàn thành dự án này sau 27 tháng. Ngoài nguồn vốn 1,3 tỷ yen vốn vay còn có 293 tỷ đồng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tập trung xúc tiến xuất khẩu vào 7 thị trường trọng điểm

Ngày 24-2, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết, năm 2012 sẽ tập trung xúc tiến xuất khẩu vào 7 thị trường trọng điểm: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Campuchia, Myanmar, Trung Quốc và Lào. ITPC cũng xác định các thị trường mới cần mở rộng hơn là Philippines, Indonesia… Chương trình xúc tiến xuất khẩu tập trung vào những mặt hàng Việt đã qua chế biến có giá trị gia tăng cao và giảm dần xuất khẩu nguyên liệu thô, sơ chế. Bên cạnh đó sẽ đưa phiên chợ hàng Việt sang thị trường Campuchia./.

Theo: laodong.com.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com