Kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn

08:02, 15/02/2012

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, trong các ngày từ 1-12-2011 đến 15-2-2012, Phòng CSQLHC về TTXH (Công an tỉnh) đã hướng dẫn lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã, cảnh sát trật tự công an các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó tập trung quản lý chặt chẽ các hoạt động của tội phạm ở địa bàn dân cư, vận động gia đình có đối tượng truy nã kêu gọi con, em ra đầu thú, tăng cường các biện pháp công tác quản lý hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo… Trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 102 vụ với 116 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, thu giữ 976,3kg pháo các loại; vận động nhân dân giao nộp 4 vụ, thu 2,9kg pháo; khởi tố 24 vụ, 30 đối tượng, đã truy tố 7 vụ, 10 đối tượng, phạt tù từ 6 tháng đến 8 năm, xử lý phạt hành chính 76 vụ, 90 đối tượng… Đặc biệt trong đêm giao thừa, toàn tỉnh giảm 80% số vụ đốt pháo trái phép so với năm 2011. Lực lượng Cảnh sát 113 đã duy trì ứng trực 24/24 giờ, tiếp nhận 183 tin báo về đánh nhau gây mất trật tự, va chạm, tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản…; trực tiếp giải quyết 138 vụ, tạm giữ 20 đương sự, 3 ô tô, 4 xe mô tô, thu 6 dao kiếm, gậy gỗ, bàn giao cho các đơn vị công an cơ sở giải quyết. Tổ chức 45 buổi tuần tra, điều động 142 lượt phương tiện và 332 lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra trên các tuyến đường giao thông trọng điểm, phát hiện 88 trường hợp vi phạm, xử lý hành chính trên 26 triệu đồng, phát hiện 3 vụ đánh bạc, 1 vụ vận chuyển pháo trái phép… Bên cạnh đó, Phòng CSQLHC về TTXH đã phối hợp với công an các huyện, thành phố và lực lượng an ninh khu vực nắm tình hình, quản lý chặt chẽ 185 người nước ngoài và 61 Việt kiều, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm thân trong dịp Tết Nguyên đán.
Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng CSQLHC về TTXH đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn./.

Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com