Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2012

07:02, 14/02/2012

Ngày 10-2-2012, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2011; triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Năm 2011, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; củng cố phát triển tổ chức Hội và hội viên. Tính đến cuối năm 2011, toàn tỉnh có 10.990 chi hội và Ban Khuyến học (tăng 686 chi hội so với năm 2010) và 314.786 hội viên (tăng 16.456 hội viên), bằng 17,5% dân số toàn tỉnh; 317.614 gia đình đăng ký phấn đấu trở thành gia đình hiếu học đạt 3 tiêu chí, bằng 52,5% tổng số gia đình trong tỉnh, trong đó có hơn 182.600 gia đình được công nhận gia đình hiếu học, đạt 45,5% so với tổng số gia đình. Đã có 3.152 dòng họ được công nhận dòng họ khuyến học, khuyến tài, chiếm 45% số dòng họ của tỉnh, vượt 10% so với mục tiêu đề ra. Trong năm 2011, toàn tỉnh đã mở 3.167 lớp học cộng đồng, thu hút 221.694 lượt người tham gia các chương trình học tập nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật, khoa học kỹ thuật, mở mang ngành nghề mới, chăm lo đời sống, sức khỏe bảo vệ môi trường tại các Trung tâm học tập cộng đồng. Tính đến hết năm, số dư quỹ khuyến học của toàn tỉnh là 27 tỷ 378 triệu đồng. Từ quỹ khuyến học, các cấp Hội trong tỉnh đã trao 20.029 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ với tổng số tiền 3.477 triệu đồng, khen thưởng 156.459 lượt học sinh giỏi và 967 lượt giáo viên dạy giỏi với tổng số tiền 6 tỷ 961 triệu đồng. Hội Khuyến học tỉnh đang triển khai xây dựng 8 “Ngôi nhà khuyến học” cho gia đình nghèo có con chăm ngoan học giỏi. Bên cạnh các hoạt động khuyến học, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Sở GD và ĐT triển khai các cuộc vận động lớn của ngành, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, xây dựng các Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động bền vững và vận động các đơn vị, cá nhân ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường học và đầu tư trang thiết bị học tập cho học sinh với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Năm 2012, Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu phát triển hội viên đạt 17,5% dân số trở lên; phấn đấu có 35% Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động thường xuyên; có 50% số gia đình đăng ký được công nhận gia đình hiếu học, 45% dòng họ trở lên đăng ký phấn đấu được công nhận dòng họ hiếu học; tiếp tục thực hiện các hoạt động khuyến học trong các trường học, gia đình và xã hội; phấn đấu đưa số dư quỹ khuyến học bình quân đầu người lên 17 nghìn đồng trở lên…

Hồng Minh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com