Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Vũ Văn Ninh về thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta

08:01, 30/01/2012

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới, ngày 27-1-2012 (mùng 5 Tết Nhâm Thìn), đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta. Đón tiếp đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Văn Bằng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Chung, Bí thư Thành ủy Nam Định.

Đồng chí Đinh Thế Huynh (đứng giữa) chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Xuân thu
Đồng chí Đinh Thế Huynh (đứng giữa) chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Ảnh: Xuân Thu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương những nét khái quát mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2011 và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Năm 2011, tỉnh ta đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KT-XH đề ra, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trong năm, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương và 7 Nghị quyết chuyên đề toàn khoá của Tỉnh ủy, đã đạt được một số kết quả quan trọng. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách xã hội, như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng già cả cô đơn không nơi nương tựa, tạo không khí đón tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh. Tình hình trật tự xã hội, an toàn giao thông cơ bản được giữ vững, không có các vụ việc phức tạp xảy ra.

Đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận những thành tích mà tỉnh ta đã đạt được và mong rằng với truyền thống văn hiến, Nam Định tiếp tục có bước đi phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Nhân ngày đầu xuân mới đồng chí gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Đồng chí Vũ Văn Ninh chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta. Ảnh: Thu hà
Đồng chí Vũ Văn Ninh chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta. Ảnh: Thu Hà

Trước đó, ngày 20-1-2012, đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về thăm, chúc Tết tỉnh ta. Đón tiếp đồng chí Vũ Văn Ninh có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo UBND Thành phố Nam Định và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với Phó Thủ tướng một số kết quả phát triển KT-XH quan trọng mà Đảng bộ, quân và dân Nam Định đã đạt được trong năm 2011. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, giá cả, lạm phát tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao như thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.903 tỷ đồng, tăng 43,1% so với dự toán; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội năm 2011 ước đạt trên 15,6 nghìn tỷ đồng; giá trị hàng xuất khẩu đạt 322,4 triệu USD, vượt 42,4 triệu USD so với kế hoạch… Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, trong đó nông, lâm, thủy sản chiếm 28,8%, công nghiệp xây dựng đạt 37,2%, dịch vụ đạt 34%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21,5%. Số lao động được tạo việc làm mới trong năm là 30,1 nghìn người, trong đó xuất khẩu lao động là 3.000 người. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 8,3%. Tình hình chính trị ổn định, ANTT được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Bộ mặt thành thị và các khu vực nông thôn có nhiều đổi mới. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển KT-XH, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, củng cố hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2011-2016 đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng luật; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 96 xã, thị trấn trong toàn tỉnh và triển khai các bước xây dựng Thành phố Nam Định trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Trong năm tỉnh còn tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiết kiệm chi thường xuyên được trên 45 tỷ đồng, quyết định đình hoãn 16 công trình chưa cấp thiết để tăng cường các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, trong đó thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với 11.814 hộ nghèo với số tiền 176,8 tỷ đồng, giúp 8.632 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tổng số tiền trên 260,8 tỷ đồng, đã hỗ trợ 2.396 hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, góp phần giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm qua. Mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn song Nam Định vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng bình quân GDP trên 12%, kinh tế vẫn có bước phát triển bền vững, đời sống nhân dân ổn định, tình hình an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững. Đồng chí hoan nghênh tỉnh Nam Định đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và là một trong những địa phương triển khai tích cực chủ trương xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh cũng như triển khai có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Dự báo năm 2012 nền kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, phức tạp sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước, đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục có các giải pháp cụ thể, phát huy nguồn nội lực, giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra. Trước mắt, các cấp uỷ Đảng trong tỉnh cần triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ gia đình khó khăn để mọi người cùng có Tết.  Đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định bước sang năm mới tiếp tục giành những thắng lợi mới, xứng đáng với tiềm năng, vị thế trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Đồng chí Phó Thủ tướng đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh; thăm, tặng quà gia đình ông Đinh Ninh Thiệu, thương binh nặng hạng 1/4 ở tổ 12, phường Cửa Nam và ông Lưu Hải Sơn, là người già cả, cô đơn ở đường Thành Chung, phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định./.

Xuân Thu Hoài Phương


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com