Phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020

09:12, 13/12/2010
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao (TDTT) Việt Nam đến năm 2020.

Theo chiến lược này, TDTT nước ta sẽ tập trung vào 3 nội dung chủ yếu là: TDTT cho mọi người; Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; Ủy ban Olympic Việt Nam và tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao. Chiến lược đặt mục tiêu số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2015 đạt tỷ lệ 28% và năm 2020 tăng lên 33% dân số. Về thể thao thành tích cao, Việt Nam phấn đấu giữ vững vị trí trong top 3 của thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games) và đạt vị trí 14 - 12 tại ASIAD 18 vào năm 2019; có khoảng 45 vận động viên vượt qua các cuộc thi vòng loại, có huy chương tại Đại hội thể thao Olympic thế giới lần thứ 32 vào năm 2020...



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com