Huyện Giao Thuỷ đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá, hỗ trợ người nghèo

10:11, 10/11/2010

Ngày 9-11-2010, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Giao Thuỷ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2010); tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo".

 

Một góc làng văn hoá Vị Khê, xã Điền Xá (Nam Trực).                                                       Ảnh: Thu Hà
Một góc làng văn hoá Vị Khê, xã Điền Xá (Nam Trực).
Ảnh: Thu Hà

Những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ huyện Giao Thuỷ luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị trong huyện triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau "xoá đói giảm nghèo"; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng, thực hiện tốt các nội quy, quy ước; xây dựng gia đình, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, trạm xá có nếp sống văn hoá, thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", các hoạt động nhân đạo, từ thiện và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"… Các phong trào, các cuộc vận động đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tác động mạnh mẽ, toàn diện, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương. Đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân trong huyện ngày càng được cải thiện. Môi trường, cảnh quan được tăng cường, củng cố, các giá trị văn hoá, truyền thống được bảo tồn, phát huy. Các hủ tục, tập quán lạc hậu dần được đẩy lùi, xoá bỏ. Huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển các thiết chế văn hoá, thể thao… Đến nay toàn huyện đã có 199/332 khu dân cư tiên tiến, 53 làng văn hoá, 35700/56164 hộ đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hoá", nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, trạm xá có nếp sống văn hoá, 25/35 chùa tinh tiến, 18/72 xứ, họ đạo tiên tiến. Sau 10 năm, huyện đã xây dựng được "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" các cấp với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng, làm mới 65 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, quyên góp 1348 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, người neo đơn, tàn tật, nạn nhân chất độc da cam… Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong huyện cũng đã vận động, quyên góp, xây mới 211 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, giúp 184 hộ nghèo khác sửa chữa, nâng cấp nhà ở; cho nhiều hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, học hành, khám chữa bệnh…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện hiện nay xuống còn 5,5%...

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", thời gian tới, huyện Giao Thuỷ tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác phối hợp vận động, tuyên truyền, đổi mới, đa dạng hoá nội dung, phương thức vận động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở… Phấn đấu đến năm 2015, toàn huyện có 80% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 50% số thôn, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn làng, tổ dân phố văn hoá, 100% thôn, xóm, tổ dân phố có nhà văn hoá, 50% làng, thôn, xóm có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, theo tiêu chí nông thôn mới; 90% cơ quan, doanh nghiệp, 90% số trường học, 100% số trạm y tế có nếp sống văn hoá…

Nhân dịp này, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện đã tặng giấy khen cho 88 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc./.

Duy Hưng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com